HĐND tỉnh khảo sát đột xuất hoạt động xả thải tại Khu xử lý chất thải tập trung 100ha

Thứ Bảy, 13/07/2019, 13:05 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 13/7, Đoàn Khảo sát HĐND tỉnh do ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã khảo sát đột xuất hoạt động xả thải của các DN nằm trong Khu xử lý chất thải tập trung 100ha xã Tóc Tiên (TX. Phú Mỹ).

Đoàn Khảo sát HĐND tỉnh khảo sát khu vực nước thải chảy ra suối Giao Kèo.
Đoàn Khảo sát HĐND tỉnh khảo sát khu vực nước thải chảy ra suối Giao Kèo.

Theo phản ánh của người dân ấp 3 và 4 xã Tóc Tiên, các nhà máy trong Khu xử lý chất thải tập trung 100ha xã Tóc Tiên thường xuyên xả khói bụi và nước thải ra môi trường ảnh hưởng đến đời sống của người dân xung quanh. Đặc biệt là vào những ngày trời mưa, các DN đã lợi dụng xả thải ra môi trường, nước thải chảy ra suối Giao Kèo có màu đen, bốc mùi hôi thối khó chịu. Theo người dân, họ đã nhiều lần quay video clip và phản ánh lên các cấp chính quyền nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý.

Nước ở suối Giao Kèo đục ngầu tại thời điểm khảo sát. Theo người dân phản ánh, ngày mưa suối chuyển sang màu đen kịt và bốc mùi hôi thối.
Nước ở suối Giao Kèo đục ngầu tại thời điểm khảo sát. Theo người dân phản ánh, ngày mưa suối chuyển sang màu đen kịt và bốc mùi hôi thối.

Tại thời điểm khảo sát của HĐND tỉnh, có một số nhà máy đang hoạt động có xả khói bụi ra môi trường. Nước thải ở dọc suối Giao Kèo có màu trắng đục.

Nước suối Giao Kèo đen kịt. Ảnh cắt từ viedeo clip do người dân Tóc Tiên quay.
Nước suối Giao Kèo đen kịt. Ảnh cắt từ video clip do người dân Tóc Tiên quay.

Ông Trần Đình Khoa đã ghi nhận những phản ánh của người dân địa phương và cho biết: Sẽ đề xuất với UBND tỉnh có giải pháp xử lý.

Người dân tổ 3 xã Tóc Tiên phản ánh các nhà máy trong Khu xử lý chất thải tập trung 100ha xả khói bụi gây ô nhiễm.
Người dân tổ 3 xã Tóc Tiên phản ánh các nhà máy trong Khu xử lý chất thải tập trung 100ha xả khói bụi gây ô nhiễm.

Tin, ảnh: QUANG VŨ

 

;
.