Việt Nam chi hơn 4,3 tỷ USD nhập ô tô, linh kiện phụ tùng

Thứ Tư, 14/08/2019, 20:03 [GMT+7]
In bài này
.

Theo số liệu của Bộ Công thương, sau 7 tháng đầu năm hơn 87.000 ô tô nguyên chiếc các loại đã nhập về Việt Nam. Trong đó, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc dưới 9 chỗ đã tăng tới hơn 5 lần về lượng và 4,6 lần trị giá so với cùng kỳ 2018 khi có gần 64.427 xe với kim ngạch hơn 1,2 tỷ USD.

Cùng với xe nguyên chiếc, các DN cũng tăng nhập khẩu các loại linh kiện, phụ tùng lắp ráp cho ngành này, với kim ngạch gần 2,4 tỷ USD. Tính chung 7 tháng cả nước đã chi trên 4,3 tỷ USD để nhập ô tô nguyên chiếc và linh kiện, phụ tùng các loại.

Riêng trong tháng 7, 9.500 xe dưới 9 chỗ được làm thủ tục thông quan, trị giá 707 triệu USD. Nếu tính cả các loại khác, tổng lượng xe nguyên chiếc được nhập về là trên 87.000 chiếc, với tổng kim ngạch hơn 1,9 tỷ USD. 

Thái Lan và Indonesia tiếp tục là 2 thị trường dẫn đầu về cung cấp ô tô cho Việt Nam, trong đó lượng xe nhập từ Thái Lan hơn 52.500 chiếc, từ Indonesia là 24.155 chiếc. Kim ngạch nhập khẩu xe từ 2 thị trường này lần lượt là 1 tỷ USD và trên 342 triệu USD. 

NHẬT ANH 

;
.