Bão số 6 giật cấp 15, tăng tốc hướng vào đất liền

Thứ Sáu, 08/11/2019, 21:25 [GMT+7]
In bài này
.

Bão số 6 (tên quốc tế là Nakri) giật cấp 15 đang di chuyển về phía Tây, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng mạnh thêm.

Theo Đài Khí tượng-Thủy văn tỉnh, 13 giờ ngày 8/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,6 độ Vĩ Bắc; 116,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 250km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão đổi hướng di chuyển về phía Tây, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng mạnh thêm.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi vào đất liền sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh nên ở khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 15. Sóng biển cao từ 7-8m; biển động dữ dội. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh.

  Để đối phó với cơn bão số 6 đang tiến vào đất  liền và có khả năng ảnh hưởng nguy hại đến các công trình quân sự, sáng 8/11, Lữ đoàn 171 đã triển khai các phương án chống bão và dự kiến một số tình huống xảy ra khi bão đến.

Theo đó, Lữ đoàn tổ chức duy trì các ca, kíp trực liên tục 24/24; thành lập tổ cơ động ứng cứu nhanh, tổ cấp cứu y tế; các biên đội tàu chiến đấu sẵn sàng ra biển cứu ngư dân; chuẩn bị nhà cửa cho nhân dân vào tránh bão, tổ chức chằng, chống kho tàng, cầu cảng, nhà ở bộ đội; khi có lệnh 100% cán bộ, chiến sĩ có mặt tại đơn vị nhận nhiệm vụ.

Cũng sáng 8/11, 21 đảo, điểm đảo/33 điểm đóng quân thuộc quần đảo Trường Sa và 15 nhà giàn DK1 đã triển khai phương án chống bão số 6. Đối với các âu tàu ở các đảo Song Tử Tây, Đá Tây, làng chài Núi Le, Tốc Tan sẵn sàng đón các ghe tàu của ngư dân vào trú bão, cung cấp nước ngọt, lương thực cho bà con, cấp cứu ngư dân gặp nạn. Đối với 14 nhà giàn DK1 triển khai kênh thông tin liên lạc cố định kết nối với các tàu cá ngư dân, liên hệ chặt chẽ với các lực lượng trên biển sẵn sàng phương án rời nhà giàn khi có lệnh.

SONG THƯ- MAI THẮNG

;
.