Huyện Châu Đức: Ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để buôn bán tại chợ Ngãi Giao

Thứ Năm, 26/03/2020, 06:39 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 25/3, UBND thị trấn Ngãi Giao phối hợp với Công an thị trấn và các đơn vị liên quan tổ chức ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh buôn bán tại khu vực Trung tâm thương mại Ngãi Giao.

Tại buổi ra quân, các lực lượng làm nhiệm vụ hướng dẫn các hộ dân, tiểu thương chủ động thu dọn hàng hóa bày bán tại các cửa hàng theo đúng nơi quy định, tháo dỡ mái vẩy, biển quảng cáo nhằm bảo đảm hành lang được thông thoáng. Đồng thời, kiên quyết xử lý đối với các công trình cố tình vi phạm, đặc biệt là các trường hợp lấn chiếm hành lang vỉa hè làm chợ tạm, gây ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị, an toàn giao thông…

Lực lượng chức năng thị trấn Ngãi Giao ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tại khu vực Trung tâm thương mại Ngãi Giao.
Lực lượng chức năng thị trấn Ngãi Giao ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tại khu vực Trung tâm thương mại Ngãi Giao.

Những năm qua, tại các tuyến đường xung quanh Trung tâm thương mại Ngãi Giao như: Lê Lợi, Hoàng Hoa Thám, Ngô Quyền, Lê Quý Đôn… xảy ra tình trạng người dân buôn bán tràn lan dưới lòng lề đường, ngay nơi biển báo “Cấm họp chợ” dẫn đến tình trạng lộn xộn, mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường. Trong khi đó, bên trong khu nhà lồng chợ mua bán ế ẩm, khiến hàng trăm tiểu thương phải kêu cứu vì hàng ngày họ phải đóng đủ các loại thuế kinh doanh như: tiền mặt bằng, tiền rác…

Trước thực trạng trên, chính quyền địa phương đã thường xuyên ra quân tuyên truyền, nhắc nhở, thậm chí là xử lý, nhưng việc tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để bán hàng vẫn tiếp diễn.

Mới đây nhất, ngày 23/3, UBND huyện Châu Đức đã có văn bản số 1104/UBND-VP gửi các phòng, ban, đơn vị liên quan về việc tổ chức xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh buôn bán tại Trung tâm thương mại Ngãi Giao. Theo đó, UBND huyện yêu cầu UBND thị trấn Ngãi Giao tổ chức kiểm tra và xử lý dứt điểm tình trạng nêu trên, thực hiện xong trước ngày 31/3/2020 và báo cáo kết quả về UBND huyện; nếu để tiếp tục xảy ra tình trạng lấn chiếm thì Chủ tịch UBND thị trấn Ngãi Giao chịu trách nhiệm trước UBND huyện. Bên cạnh đó, giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với Công an huyện kiểm tra, giám sát, đồng thời hỗ trợ UBND thị trấn Ngãi Giao thực hiện.

Tin, ảnh: THÁI BÌNH

;
.