Nỗ lực cao nhất để duy trì thị trường lao động

Thứ Năm, 16/07/2020, 20:55 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 16/7, Bộ LĐTBXH chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

Báo cáo của Bộ LĐTBXH cho biết, 6 tháng đầu năm cả nước tạo việc làm cho trên 570 ngàn người (bằng 36% kế hoạch, bằng 74% so với cùng kỳ năm 2019). Về hỗ trợ người dân, DN bị ảnh hưởng COVID-19, đến nay ngân hàng đã giải ngân hơn 11 ngàn tỷ đồng chi hỗ trợ cho trên 11 triệu người là đối tượng chính sách, người có công, bảo trợ xã hội, gần 300 ngàn người lao động và hơn 9 ngàn hộ kinh doanh. 

Tại BR-VT, 6 tháng đầu năm 19.399 lượt người được giải quyết việc làm, đạt 57% kế hoạch năm. Về hỗ trợ gói 62 ngàn tỷ đồng của Thủ tướng Chính phủ, tính đến ngày 15/6/2020, tổng số đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người bán lẻ vé số được hỗ trợ 45.668 người với tổng số tiền đã chi hỗ trợ gần 57 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung yêu cầu tất cả các Cục, Vụ, và toàn ngành LĐTBXH rà soát lại chương trình công tác năm 2020, nhất là các mục tiêu đã được đề ra. Đi đôi với việc ổn định an sinh xã hội và phát triển kinh tế, thời gian tới, Bộ trưởng lưu ý công tác 6 tháng cuối năm 2020, ngành cần nỗ lực cao nhất để duy trì thị trường lao động, hoạch định các chương trình, chính sách, chương trình mục tiêu Quốc gia, chính sách về BHXH…

AN NHIÊN

 
;
.