Từ ngày 3/8, lồng bè nuôi thủy sản ngoài vùng quy hoạch sẽ bị cưỡng chế

Thứ Tư, 08/07/2020, 20:32 [GMT+7]
In bài này
.

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Phó Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu cho biết, thực hiện Quyết định 39/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung bản đồ quy hoạch chi tiết 1/2000 và hệ tọa độ VN 2.000 các khu nuôi lồng bè và nhuyễn thể hai mảnh vỏ trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, thành phố đang gấp rút hoàn thành công tác quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) trên sông.

Qua rà soát, trên sông Chà Và, sông Dinh, sông Cửa Lấp, sông Rạng thuộc địa bàn phường 10, 11, 12 và xã Long Sơn thuộc TP. Vũng Tàu có hơn 270 cơ sở với 6.650 lồng bè, trong đó 209 cơ sở với 5.800 lồng bè thuộc vùng quy hoạch, số còn lại là ngoài vùng quy hoạch. Đối với các hộ nằm ngoài quy hoạch, thành phố đã tổ chức tuyên truyền vận động để người dân tự tháo dỡ bè nuôi, nhà tạm, xuất bán các lứa hải sản… Theo đó, từ nay đến trước ngày 30/7, các phường, xã tiếp tục vận động các hộ chấp hành việc di dời các lồng bè vào khu quy hoạch tập trung. Các trường hợp không chấp hành, từ ngày 3/8, UBND TP. Vũng Tàu sẽ tiến hành cưỡng chế.

QUANG VŨ

 

;
.