BIDV liên tiếp 4 năm nằm trong top 10 DN lớn nhất

Thứ Năm, 19/11/2020, 18:42 [GMT+7]
In bài này
.

Theo bảng xếp hạng VNR500 (top 500 DN lớn nhất Việt Nam) năm 2020 vừa được công bố, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tiếp tục được vinh danh là 1 trong 10 DN lớn nhất Việt Nam.

Đây là năm thứ 4 liên tiếp (2017-2020), BIDV đứng trong tốp 10 của bảng xếp hạng VNR500. Trước đó, từ 2014 đến 2016, BIDV thuộc tốp 20 DN lớn nhất Việt Nam.

Cũng theo bảng xếp hạng Profit 500 (top 500 DN có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam) năm 2020, BIDV đứng thứ 14. Trước đó, từ 2017 đến 2019, BIDV liên tục ở top 15 trong bảng xếp hạng Profit 500.

BIDV là ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam với quy mô tổng tài sản đến hết tháng 9/2020 đạt khoảng 1,468 triệu tỷ đồng; cùng thời điểm, tiền gửi khách hàng của BIDV đạt trên 1,145 triệu tỷ đồng; cho vay khách hàng đạt trên 1,145 triệu tỷ đồng...

Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, phát huy vai trò của một DN Nhà nước hạng đặc biệt, BIDV đã cùng ngành ngân hàng chung tay hỗ trợ DN, người dân khắc phục hậu quả dịch bệnh COVID-19, bảo đảm ổn định đời sống và hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo tính toán sơ bộ, BIDV dự kiến dành 3.500-4.500 tỷ đồng trong năm 2020 để hỗ trợ khách hàng vượt qua COVID-19.

Năm 2020, với những kết quả khả quan trên nhiều mặt hoạt động, BIDV được các tổ chức trong nước và quốc tế ghi nhận với nhiều giải thưởng: Tốp 2.000 DN niêm yết lớn nhất thế giới (Forbes), top 300 thương hiệu ngân hàng mạnh nhất và có giá trị nhất thế giới (Brand Finance); “Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam” (Tạp chí Alpha Southeast Asia); Ngân hàng giao dịch tốt nhất Việt Nam” và “Ngân hàng Quản lý tiền tệ tốt nhất Việt Nam” (Tạp chí The Asian Banker)... BIDV cũng được vinh danh là “DN tiêu biểu vì người lao động” giai đoạn 2019-2020...

HỒNG HẠNH 

 
;
.