Nâng cao kiến thức tuyên truyền về cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

Thứ Ba, 17/11/2020, 19:22 [GMT+7]
In bài này
.

Trong 3 ngày từ 16-18/11, Hội Nông dân tỉnh phối hợp cùng Hội Nông dân các huyện Xuyên Mộc, Đất Đỏ, TP. Bà Rịa mở lớp tập huấn tuyên truyền “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, cho gần 360 học viên là hội viên các cấp tại địa phương.

Tham gia lớp tập huấn, các học viên được nghe những nội dung kiến thức tuyên truyền về cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” như: Thế nào là hàng Việt Nam, hàng nhập khẩu; hàng nhập lậu, hàng giả, hàng nhái; người tiêu dùng, người sản xuất; mục đích, đối tượng, nhiệm vụ và giải pháp cơ bản thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; trách nhiệm của các cấp, các ngành trong thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… Từ đó, đưa cuộc vận động đi sâu vào trong nhận thức, tiềm thức của người tiêu dùng, góp phần thực hiện tốt cuộc vận động, nâng cao giá trị và tư duy ưu tiên sử dụng hàng Việt.

PHÚC HIẾU

 
;
.