.
TP. VŨNG TÀU

Phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% trong năm 2021

Cập nhật: 20:45, 24/12/2020 (GMT+7)

Ngày 24/12, Ban chấp hành Đảng bộ TP. Vũng Tàu (khoá VII) nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 6, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. 

Năm 2020, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội TP. Vũng Tàu đạt khá. Doanh thu thương mại - dịch vụ ước hơn 212 ngàn tỷ đồng, bằng 92,63% năm 2019; giá trị sản xuất công nghiệp 28.410 tỷ đồng, bằng 96,31% năm 2019; thu ngân sách ước 4.588,6 tỷ đồng, đạt 122% kế hoạch; chi ngân sách ước 1.89,2 tỷ đồng, đạt 123% kế hoạch. An sinh xã hội được bảo đảm, chất lượng cuộc sống người dân ngày càng nâng cao. Quốc phòng - an ninh được giữ vững. Trong năm, Đảng bộ thành phố đã kết nạp 184 đảng viên.

Năm 2021, Ban chấp hành Đảng bộ TP. Vũng Tàu tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội đã đề ra; trong đó, phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt tỷ lệ 100%; tỷ lệ huy động số trẻ ra lớp mầm non so với nhóm tuổi đạt 95%; giải quyết việc làm tăng thêm 2.800 lao động...

Đến dự và Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Phạm Viết Thanh Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP. Vũng Tàu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề như: Tăng cường giải pháp bảo đảm an toàn giao thông, khắc phục những điểm “đen” giao thông; xây dựng hình ảnh thành phố thân thiện, mến khách. Bí thư Tỉnh ủy cũng mong muốn lãnh đạo TP. Vũng Tàu quan tâm công tác cán bộ; bố trí, sắp xếp, luân chuyển, đào tạo cán bộ, công chức phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm đương tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, thành phố cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính; phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số trong các lĩnh vực quản lý nhà nước.

THIÊN TRANG

 
.
.
.