Khắc phục sự cố hư hỏng máy cho tàu cá

Thứ Hai, 03/05/2021, 22:47 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 3/5, Hải đoàn 129 Hải quân (phường 12, TP. Vũng Tàu) cho biết, đơn vị vừa khắc phục thành công sự cố hỏng hệ thống làm mát máy chính cho tàu cá QNg 90684 TS (tỉnh Quảng Ngãi).

Tàu cá QNg 90684 TS neo đậu tại cảng Âu tàu đảo Sinh Tồn.
Tàu cá QNg 90684 TS neo đậu tại cảng Âu tàu đảo Sinh Tồn.

Trước đó, vào khoảng 1 giờ sáng 1/5, trong lúc đang khai thác hải sản tại ngư trường truyền thống thuộc quần đảo Trường Sa, tàu cá QNg 90684 TS do ông Đỗ Văn Công (trú tại xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng bị hỏng hệ thống làm mát máy chính. Thuyền trưởng tàu cá đã liên hệ với Trung tâm dịch vụ hậu cần – kỹ thuật (HC-KT) đảo Sinh Tồn (Hải đoàn 129 Hải quân) để yêu cầu giúp đỡ. Nhận được thông tin trên, Trung tâm dịch vụ HC-KT đảo Sinh Tồn đã yêu cầu tàu cá QNg 90684 TS nhanh chóng cơ động về Âu tàu đảo Sinh Tồn để hỗ trợ khắc phục. Sau hơn 1 ngày sửa chữa, đến 17 giờ chiều 2/5, sự cố của tàu cá đã được khắc phục xong, thử tải hoạt động bình thường, tàu cá QNg 90684 TS rời Âu tàu đảo Sinh Tồn tiếp tục đi đánh bắt vào sáng 3/5.

Trước đó, ngày 20/4 tàu cá QNg 90684 TS cũng đã được Trung tâm dịch vụ HC-KT đảo Sinh Tồn hỗ trợ khắc phục kịp thời sự cố hỏng máy phát điện.

MINH NHÂN

;
.