Ban Tổ chức Liên hoan Phim Việt Nam viếng Đền thờ Liệt sĩ TP.Vũng Tàu

Thứ Bảy, 23/11/2019, 11:43 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 23/11, Ban Tổ chức Liên hoan Phim (LHP) Việt Nam lần thứ 21 tổ chức lễ dâng hương Đền thờ Liệt sĩ TP.Vũng Tàu.

Ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VHTTDL, Trưởng Ban chỉ đạo LHP Việt Nam lần thứ 21 phát biểu cảm nghĩ tại lễ viếng Đền thờ Liệt sĩ TP.Vũng Tàu.
Ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VHTTDL, Trưởng Ban chỉ đạo LHP Việt Nam lần thứ 21 phát biểu cảm nghĩ tại lễ viếng Đền thờ Liệt sĩ TP.Vũng Tàu.

Tham dự lễ dâng hương có ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VHTTDL, Trưởng Ban chỉ đạo LHP Việt Nam lần thứ 21; bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh, Trưởng BTC LHP; ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo TP.Vũng Tàu cùng đông đảo giới điện ảnh.

Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thắp nhang tại Đền thờ Liệt sĩ TP.Vũng Tàu.
Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thắp nhang tại Đền thờ Liệt sĩ TP.Vũng Tàu.

 

Ông Nguyễn Lập, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu thắp nhang tại Đền thờ Liệt sĩ TP.Vũng Tàu.
Ông Nguyễn Lập, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu thắp nhang tại Đền thờ Liệt sĩ TP.Vũng Tàu.

Tại lễ viếng, ông Tạ Quang Đông cho biết, trong những thành công của điện ảnh nước nhà có sự đóng góp của các anh hùng liệt sĩ, cán bộ, nghệ sĩ điện ảnh đã ngã xuống trên đường làm nhiệm vụ. Sự cống hiến của thế hệ điện ảnh Việt Nam đã làm nên hàng ngàn bộ phim thuộc thể loại phim truyện, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, cán bộ quản lý điện ảnh, văn nghệ sĩ xin hứa đem hết tâm sức, tài năng, nhiệt huyết, đổi mới, sáng tạo để điện ảnh Việt Nam ngày càng phát triển.

Các đại biểu thắp nhang tại Đền thờ Liệt sĩ TP.Vũng Tàu.
Các đại biểu thắp nhang tại Đền thờ Liệt sĩ TP.Vũng Tàu.

Đoàn đã đặt vòng hoa với dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ” và dành một phút mặc niệm, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tin, ảnh: CẨM NHUNG-MINH NHÂN

;
.