Tin An ninh - Trật tự ngày 13-12

Thứ Bảy, 13/12/2014, 07:16 [GMT+7]
In bài này
.

Vận chuyển trái phép vật liệu nổ. Ngày 12-12, một cán bộ Phòng An ninh Điều tra (PA92), Công an tỉnh cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Mạnh Quỳnh (ảnh, SN 1986, Phú Yên) về hành vi vận chuyển trái phép vật liệu nổ. Trước đó, lúc 2 giờ 45 phút ngày 23-11-2014, Quỳnh vận chuyển 53,5 kg thuốc nổ, 100 kíp nổ và 50m dây cháy chậm từ vòng xoay Bình Giã và đường 30-4 đến trước số nhà 229/17/15 đường 30-4 (phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu) thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Quỳnh khai nhận vận chuyển số vật liệu nổ kể trên cho một đối tượng tên V. (quê Quảng Trị) với giá 1,5 triệu đồng. (Lệ Thủy)

Đánh chết bạn nhậu. Lúc 18 giờ 30 phút ngày 10-12, tại nhà Vũ Đình Thảo (trú ở 468/6 Bình Giã, phường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu) tổ chức nhậu, trong lúc nhậu thì xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau dẫn đến Nguyễn Văn Bé (SN 1973, HKTT tại 25/26 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu) tử vong sau đó. Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh triệu tập 4 đối tượng liên quan để điều tra làm rõ vụ việc. (Nhật Lệ)

Cướp giật tài sản. Ngày 12-12, Công an huyện Đất Đỏ lập hồ sơ xử lý Trần Minh Vũ (trú tại ấp Phước Thuận, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền) về hành vi cướp giật tài sản. Vũ cùng Tình (chưa xác định được lai lịch) giật 1 ĐTDĐ  hiệu Iphone 3 của anh Phạm Thành Nam (trú tại khu phố Hải Phúc, TT.Phước Hải, huyện Đất Đỏ) thì bị bắt giữ. (Minh Tiến)

Móc ví bị bắt. Ngày 12-12, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Lê Trí Nhân (SN 1996, tạm trú tại 400/6 Trần Phú, phường 5, TP.Vũng Tàu) về hành vi trộm cắp tài sản. Lợi dụng anh Phạm Quang Long (quê Quảng Nam) ngủ say, Nhân lén móc ví (có 6,6 triệu đồng) của anh này thì bị người dân phát hiện bắt giao cho cơ quan công an xử lý. (Khả Trân)

Chụp hình bị mất xe máy. Ngày 12-12, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ điều tra vụ mất trộm tài sản xảy ra tại khu vực biển đối diện số nhà 32 Hạ Long (phường 2, TP.Vũng Tàu). Anh Huỳnh Duy Khương (quê An Giang) điều khiển xe máy 67B1-512.75 đến địa điểm kể trên và cùng bạn gái xuống biển chụp hình thì bị kẻ gian lấy mất xe máy. (Kim Dung)

Mua bán ma túy. Lúc 18 giờ ngày 11-12, tại trước cổng trường THPT Nguyễn Huệ (phường Rạch Dừa, TP.Vũng Tàu), Công an phường Thắng Nhất (TP.Vũng Tàu) phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát Biển bắt quả tang Nguyễn Đại Phú (SN 1997, tạm trú tại 24 Trần Nguyên Đán, phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu) đang bán ma túy cho một con nghiện. Tang vật thu giữ, gồm: 2 bịch ma túy tổng hợp và 1 xe máy. (Minh Hòa)

Tự gây tai nạn giao thông. Lúc 17 giờ ngày 11-12, anh Phạm Hữu Phát (trú tại ấp Gò Cà, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc) điều khiển xe máy 72T2-6619, lưu thông trên tỉnh lộ 328, khi đến đoạn ấp Xóm Rẫy (xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc) thì tự đâm vào trụ điện bên đường dẫn đến tử vong. (Minh Hương)

Truy nã đối tượng phạm tội. Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh ra quyết định truy nã Lê Văn Thành (SN 1988, HKTT tại tổ 24, khu vực 5, phường Đống Đa, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, nghề nghiệp: đánh bắt hải sản) về hành vi giết người. Ai biết Thành trốn ở đâu báo gấp cho công an nơi gần nhất hoặc Phòng PC45, điện thoại: 064.3858743 và Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh BR-VT, điện thoại 064.3845539.

Dụ bạn gái đến chỗ trống cho đồng bọn hiếp dâm. Ngày 12-12, TAND huyện Châu Đức đã tuyên phạt Phạm Thành (21 tuổi) 4 năm 6 tháng tù, Nguyễn Quốc Thắng (26 tuổi) 3 năm 6 tháng tù, Nguyễn Minh Đức (21 tuổi) 4 năm tù về tội hiếp dâm, Võ Quốc Vương (19 tuổi, cùng trú tại huyện Châu Đức) 7 tháng tù về tội không tố giác tội phạm.

Trước đó, tối 28-3-2014, Vương gọi điện rủ N.T.N (sinh năm 1997) đến chơi tại nhà bà con của Vương ở xã Láng Lớn (huyện Châu Đức) N. đồng ý. Đi cùng Vương có Thành, Thắng và Đức. Sau khi xong việc, cả bọn kéo về nhà một người bạn cùng xã ngủ nhờ nhưng do nhà này có khách nên kéo nhau về. Khi đi đến lô cao su đội 1, ấp Liên Sơn, xã Xà Bang (huyện Châu Đức) Vương dừng xe cho N. đi vệ sinh thì Thắng và Đức dùng vũ lục khống chế N. để Thành thực hiện hành vi hiếp dâm. Khi N. la “mẹ ơi cứu con với” thì có xe máy chạy đến. Thấy vậy, Vương đứng gần đó la lên “coi chừng công an đến” rồi cả bọn bỏ chạy.  (Trí Nhân)

;