Tin An ninh - Trật tự ngày 24-7-2018

Thứ Ba, 24/07/2018, 18:04 [GMT+7]
In bài này
.

Bắt 3 đối tượng trộm cắp và tiêu thụ xe gian

Ngày 24-7, Công an TP.Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam đối với Nguyễn Quốc Cường (SN 1999), Nguyễn Văn Hạnh (SN 1990), cùng trú tại TP.Vũng Tàu, về hành vi trộm cắp tài sản và Hoàng Đức Tín (SN 1996, tại TP.Vũng Tàu) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 6-2018, tại đường Trần Xuân Độ (TP.Vũng Tàu), Cường và Hạnh đã trộm 1 xe máy của chị Huỳnh Kim Xuân (trú tại TP.Vũng Tàu), sau đó đưa cho Tín bán lấy tiền tiêu xài. Tiếp đó, vào khoảng giữa tháng 7-2018, tại đường Hàn Thuyên (TP.Vũng Tàu), Cường và một đối tượng chưa rõ lai lịch lại trộm 1 xe máy của anh Đặng Minh Duy (SN 1988, trú tại TP.Vũng Tàu). 

PHƯỚC AN

Tàng trữ trái phép ma túy, chống người thi hành công vụ

Ngày 24-7, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Bùi Quang Hiển (SN 1984, ngụ TP.Hồ Chí Minh) và Hà Quốc Chi (SN 1979, quê Tây Ninh) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và chống người thi hành công vụ. Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ ngày 22-7, lực lượng Công an TP.Vũng Tàu phát hiện tại nhà số L24 Bàu Sen, phường 2 (TP.Vũng Tàu), Hiển, Chi và 8 đối tượng có hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. Trong khi lực lượng công an đang tiến hành khám xét, thu giữ tang vật thì Hiển và Chi chạy vào nhà vệ sinh đập vỡ kính rồi dùng làm hung khí chống trả lực lượng chức năng khiến 2 công an bị thương. Sau đó, lực lượng công an đã khống chế được các đối tượng.

TRÍ NHÂN

Trộm cắp tài sản

Ngày 24-7, Công an TP.Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Toàn (SN 1987, trú tại TP.Vũng Tàu) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ, khoảng 15 giờ ngày 21-7, Toàn đã đột nhập vào nhà chị Hoàng Thị Như Hoa (SN 1989, trú tại đường Lưu Chí Hiếu, TP.Vũng Tàu) trộm 1 ĐTDĐ trị giá 6 triệu đồng.

LÊ NGUYỄN

* Cùng ngày, Công an huyện Đất Đỏ lập hồ sơ xử lý Nguyễn Ngọc Thành (SN 1980) và Trần Minh Tiến Dũng (SN 1986), cùng trú huyện Long Điền, về hành vi trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ, Thành và Dũng đã đến cửa hàng của ông Tiết Hồ Thanh Việt (SN 1985, trú tại TT.Phước Hải, huyện Đất Đỏ) trộm 8 cuộn dây điện.

NGUYỄN VĂN

;
.