Đề phòng cướp giật lúc đêm khuya

Thứ Hai, 06/08/2018, 15:22 [GMT+7]
In bài này
.

Gần đây, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều vụ cướp tài sản vào lúc đêm khuya. Vì vậy, bên cạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh của lực lượng chức năng với các loại tội phạm, người dân cần chú ý đề phòng nhằm tránh bị cướp giật, gây thiệt hại tài sản, tính mạng.

NHIỀU VỤ CƯỚP ĐÊM TÁO TỢN

Cán bộ Công an huyện Long Điền làm việc với Lê Văn Phước (SN 1995, trú tại huyện Long Điền), là đối tượng thực hiện 3 vụ cướp giật điện thoại di động của người dân. 
Cán bộ Công an huyện Long Điền làm việc với Lê Văn Phước (SN 1995, trú tại huyện Long Điền), là đối tượng thực hiện 3 vụ cướp giật điện thoại di động của người dân. 

Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 28-7, anh Công Lâm Thanh Quyền (SN 1997, trú tại TP.Vũng Tàu) đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường Ngô Quyền (đoạn gần Giáo xứ Nam Đồng, phường Rạch Dừa, TP.Vũng Tàu) thì bất ngờ bị 2 thanh niên đi trên xe mô tô hiệu Yamaha Nouvo màu đen xám, biển số 72K1-5344 áp sát, dùng búa đánh vào đầu và đạp té xuống đất. Anh Quyền hoảng hốt bỏ chạy thì bị 2 đối tượng đuổi theo, khống chế ép lên xe chở đến đầu đường Lưu Chí Hiếu (phường 10, TP.Vũng Tàu) lục soát cướp 1 ĐTDĐ Iphone 8, 1 dây chuyền vàng, 2 lắc vàng và 6,2 triệu đồng tiền mặt. Sau khi lấy được tài sản, các đối tượng lên xe tẩu thoát về hướng đường 30-4. 

Tương tự, lúc 0 giờ 17 phút ngày 21-7, anh Nguyễn Thanh Tâm (SN 1986, trú tại huyện Long Điền) đang điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 72C1-06182 đến nhà bạn ở ấp Phước Thái, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền thì bị 2 thanh niên (chưa rõ nhân thân lai lịch) đi xe máy tông vào đuôi xe, khiến anh Tâm té ngã. Sau đó, 2 tên này dùng mũ bảo hiểm đánh anh Tâm và cướp 1 sợi dây chuyền vàng trị giá hơn 14 triệu đồng rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Trước đó, tối 17-7, đối tượng Vũ Thế Hậu (SN 1987, trú tại xã Phước Hưng, huyện Long Điền) chạy xe máy bám theo 1 cô gái chạy xe cùng chiều trên đường. Khi đến đoạn đường qua cánh đồng vắng ở TT.Long Điền (huyện Long Điền), Hậu áp sát buộc nạn nhân dừng xe. Hắn dùng dao đe dọa và đưa cô gái vào giữa cánh đồng hiếp dâm nạn nhân. Sau khi thỏa mãn thú tính, hắn chiếm đoạt 1 điện thoại di động, 400 ngàn đồng của nạn nhân. Mới đây, Công an huyện Long Điền bắt được Vũ Thế Hậu, thu giữ chiếc xe máy của đối tượng dùng để gây án và chiếc điện thoại di động mà Hậu đã chiếm đoạt của bị hại.

Không chỉ cướp tài sản của những người đi đường trong đêm tối, các đối tượng phạm tội còn liều lĩnh, manh động xông vào công ty cướp tài sản của bảo vệ lúc giữa khuya. Điển hình như lúc 0 giờ 50 phút ngày 4-7, ông Bùi Nhật Tảo (SN 1967, quê Đồng Tháp) là nhân viên bảo vệ của Công ty Bảo vệ Đông Á đang trực ở gần Công ty Nhôm Toàn Cầu (KCN Mỹ Xuân B1, phường Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ) thì bị 2 đối tượng đeo khẩu trang, dùng kìm chích điện khống chế cướp xe máy biển kiểm soát 66H8-9472.

CHỦ ĐỘNG PHÒNG NGỪA

Theo cơ quan công an, thủ đoạn của đối tượng cướp tài sản là chúng thường đi từ 2 đến 3 tên, chạy xe máy trên một số tuyến đường vắng, khi phát hiện người dân có tài sản thì tìm cách tiếp cận để cướp. Thời điểm hoạt động của bọn cướp thường xảy ra vào lúc đêm khuya, chỗ vắng người. Do vậy, cơ quan công an khuyến cáo người dân không nên đi một mình bằng xe máy vào ban đêm trên các tuyến đường vắng người qua lại, thiếu hệ thống chiếu sáng; Không nên mang nhiều tài sản có giá trị theo người và không để tài sản, giấy tờ tùy thân, giấy tờ xe trong cốp xe máy, tạo cơ hội cho đối tượng dễ tiêu thụ tài sản cướp được của nạn nhân. 

Mặt khác, về phía ngành chức năng, Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh khẳng định, với tinh thần luôn chủ động tấn công, đấu tranh với các loại tội phạm, lực lượng công an các địa phương tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn, nhất là về đêm; Gọi hỏi răn đe các đối tượng có biểu hiện nghi vấn để phòng ngừa; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, nắm rõ thủ đoạn hoạt động của tội phạm cướp giật tài sản... 

“Trường hợp không may bị cướp giật tài sản, nạn nhân cần bình tĩnh chú ý quan sát ghi nhận đặc điểm, nhận dạng đối tượng, phương tiện chúng sử dụng, hướng tẩu thoát sau khi gây án và trình báo kịp thời cho cơ quan chức năng để nhanh chóng truy tìm, bắt giữ đối tượng”, Đại tá Bùi Văn Thảo khuyến cáo.

Bài, ảnh: SƠN KHÊ

;
.