Hải đoàn 129: Chỗ dựa vững chắc của ngư dân

Thứ Năm, 02/08/2018, 15:52 [GMT+7]
In bài này
.

Ngoài nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa phía Nam và tham gia sản xuất, làm kinh tế biển, Hải đoàn 129 (Quân cảng Sài Gòn) còn tích cực tham gia cứu hộ, cứu nạn trên biển, trở thành chỗ dựa vững chắc của bà con ngư dân trong quá trình đánh bắt hải sản xa bờ.

Tàu cá vào tránh bão tại Trung tâm Dịch vụ hậu cần - kỹ thuật đảo Sinh Tồn.
Tàu cá vào tránh bão tại Trung tâm Dịch vụ hậu cần - kỹ thuật đảo Sinh Tồn.

Sau khi được tàu 744, thuộc Hải đoàn 129 cứu giúp kịp thời và đưa về Vũng Tàu vào ngày 26-7, 7 thuyền viên của tàu cá PY 95139TS vẫn chưa hết bàng hoàng về sự cố chìm tàu. Nhớ lại thời khắc sinh tử đã qua, thuyền trưởng Trình Thạnh (SN 1981, ngụ TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) kể: “Ngày 11-7, trong quá trình đánh bắt hải sản trên biển tại khu vực cách nhà giàn DK1/11 khoảng 6 hải lý, tàu cá PY 95139TS bị thủng đáy, nước tràn vào gây hỏng máy. Lúc đó, thời tiết trên biển rất xấu, gió cấp 6 - 7, biển động, dòng chảy mạnh. Tàu ngày càng bị phá nước nhiều hơn và chìm dần. Thời điểm ấy, chúng tôi ai cũng lo sợ vì với sóng to, gió lớn như vậy mà rớt xuống biển thì khó lòng sống sót. Thật may mắn, tàu 744 của Hải đoàn 129 đã kịp thời đến cứu giúp, chăm sóc và đưa chúng tôi trở về đất liền an toàn. Các chiến sĩ Hải quân như vị thần cứu tinh trên biển của ngư dân”.

Mặc dù tàu cá bị chìm, thiệt hại ước tính hơn 1 tỷ đồng, nhưng nhìn thấy con trai mình là thuyền trưởng Trình Thạnh cùng 6 thuyền viên tàu cá PY 95139TS trở về an toàn, ông Trình A (ngụ TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) chia sẻ: “Còn người thì còn của. Tôi sẽ vay mượn, hùn vốn với người thân mua tàu mới và tiếp tục bám biển mưu sinh. Chúng tôi thực sự yên tâm khi có tàu của Hải đoàn 129 cũng như các lực lượng khác luôn sát cánh và ứng cứu kịp thời ngư dân trong quá trình đánh bắt trên biển”.

Mới đây, ngày 25-7, tàu cá PY 92557 TS do ông Trần Văn Truyện (trú tại phường 6, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) làm thuyền trưởng cùng 5 thuyền viên đang đánh bắt hải sản ở vùng biển phía Nam thì tàu bị hỏng máy, trôi dạt tự do trên biển. Lúc này, thời tiết trên biển khá xấu, gió Tây Nam cấp 5, giật cấp 7, khiến tàu cá PY 92557 TS có nguy cơ trôi dạt sang vùng biển nước ngoài. Thuyền trưởng tàu cá PY 92557 TS đã liên lạc với tàu 740 của Hải đoàn 129 đề nghị được giúp đỡ. Sau gần 2 ngày tích cực khắc phục sự cố, đến 9 giờ ngày 27-7, các kỹ sư tàu của 740 đã sửa chữa thành công máy tàu cá PY 92557 TS. Hiện nay, tàu cá PY 92557 TS đang tiếp tục đánh bắt hải sản trên biển.

Đại tá Lê Cao Thịnh, Chủ nhiệm Chính trị Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn  thăm hỏi các ngư dân tàu cá PY 95139TS sau khi được tàu của Hải đoàn 129  đưa về TP.Vũng Tàu an toàn.
Đại tá Lê Cao Thịnh, Chủ nhiệm Chính trị Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn thăm hỏi các ngư dân tàu cá PY 95139TS sau khi được tàu của Hải đoàn 129 đưa về TP.Vũng Tàu an toàn.

Trước đó ngày 19-3, tàu 640 thuộc Hải đoàn 129 cũng đã đưa ngư dân Huỳnh Hoàng Ân (SN 1983, ngụ tại TT.Long Hải, huyện Long Điền) về bờ an toàn, bàn giao cho lực lượng Biên phòng và gia đình đưa anh Ân đến bệnh viện điều trị. Ngày 17-3, khi đang cùng các thuyền viên tàu cá BV 4796 TS đánh bắt hải sản gần khu vực nhà giàn DK1/12, ngư dân Huỳnh Hoàng Ân bị đau bụng bất thường. Nhận được thông tin, Hải đoàn 129 đã chủ động phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 2, nhà giàn DK1/12 tổ chức đưa ngư dân Ân lên tàu 640 và tiến hành thăm khám, sơ cứu ban đầu, sau đó đưa về đất liền tiếp tục điều trị.

Thiếu tá Hoàng Văn Tới, Chính trị viên tàu 744 nói: “Công việc tìm kiếm, cứu nạn ngư dân trên biển được xác định là “mệnh lệnh từ trái tim” của mỗi cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tuy khó khăn, vất vả và nguy hiểm, nhưng mỗi lần giúp ngư dân từ cõi chết trở về, chúng tôi lại có thêm động lực để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Theo Đại tá Nguyễn Tấn Lực, Chính ủy Hải đoàn 129, ngoài nhiệm vụ quốc phòng - kinh tế thì việc hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân được luôn được cán bộ, chiến sĩ trong đơn xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Từ tháng 11-2016, Hải đoàn 129 chính thức vận hành Trung tâm Dịch vụ hậu cần - kỹ thuật âu tàu tại đảo Sinh Tồn và 2 làng chài tại đảo Núi Le và đảo Tốc Tan thuộc quần đảo Trường Sa. Nhiệm vụ chính của các âu tàu, làng chài này là cung ứng dịch vụ hậu cần, sửa chữa tàu cá, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn, tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân đánh bắt hải sản trên biển.

Bài, ảnh: PHƯƠNG NAM

Trong năm 2017 và 7 tháng đầu năm 2018, Hải đoàn 129 đã hướng dẫn, bố trí cho hơn 500 lượt tàu cá với hơn 2 ngàn lượt ngư dân tránh trú bão an toàn; Sửa chữa miễn phí cho 25 tàu cá của các tỉnh: Bình Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi và Quảng Nam; Cấp hơn 175m3 nước ngọt miễn phí cho ngư dân; Cung ứng hơn 40 ngàn lít dầu với giá bằng ở đất liền; Cứu hộ, cứu nạn và lai dắt 2 tàu cá vào quần đảo Trường Sa sửa chữa; Đưa hơn 20 ngư dân bị nạn trên biển về bờ an toàn.

 

;
.