Tin An ninh - Trật tự ngày 3-8-2018

Thứ Sáu, 03/08/2018, 17:21 [GMT+7]
In bài này
.

Nhóm đánh nhau từ bàn nhậu đến phòng cấp cứu lãnh án

Ngày 3-8, TAND tỉnh mở phiên tòa xét xử vụ án giết người và gây rối trật tự công cộng, tuyên phạt: Dương Đức Trí (SN 1994, sống lang thang) 19 năm tù tội giết người; Nguyễn Văn Huy (SN 1988), Lê Thanh Vũ (SN 1996), Phạm Văn Huy (SN 1999), Lưu Nguyễn Vũ (SN 1999), Lê Huy Hoàng (SN 1994), Lưu Anh Tuấn (SN 1998), Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1991) cùng ngụ huyện Tân Thành, Nguyễn Thanh Sang (SN 1998, quê Kiên Giang), Bùi Công Tấn (SN 1996, quê Bến Tre) 9 đến 12 tháng tù giam về tội gây rối trật tự công cộng; Bùi Hoàng Sơn (SN 2000), Nguyễn Đức Duy (SN 2000) cùng ngụ TX.Phú Mỹ cùng mức án 6 tháng tù cho hưởng án treo.

Theo cáo trạng, khoảng hơn 22 giờ ngày 10-12-2017, do mâu thuẫn đánh nhau với nhóm các bị cáo nêu trên tại quán nhậu Ốc Nốc (tổ 8, khu phố Vạn Hạnh, TX. Phú Mỹ) nên nhóm Hồ Văn Sang, Nguyễn Minh Hiếu, Mai Anh Tuấn Kiệt (ngụ TX.Phú Mỹ) vào Trung tâm Y tế TX.Phú Mỹ chữa trị vết thương. Lúc này, nhóm các bị cáo nêu trên dùng xe mô tô chở nhau và chạy bộ vào cùng đuổi đánh nhóm Hiếu tại sảnh cấp cứu. Bị đánh, Sang chạy ra phía sau, Kiệt chạy ra phía trước, còn Hiếu chạy ra phía cổng Trung tâm Y tế thì bị Dương Đức Trí đang đứng ở khu vực cổng dùng dao đâm một nhát vào lưng, khiến anh Hiếu chết trên đường đưa đi cấp cứu do vết thương xuyên qua lồng ngực, thấu phổi gây xuất huyết nội.

KHÁNH AN

Giao cấu với trẻ em

Ngày 3-8, Công an TP.Vũng Tàu tiến hành điều tra, xác minh vụ giao cấu với trẻ em xảy ra trên địa bàn. Trước đó, anh Phạm N. (HKTT: huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) có đơn tố giác đối Lê Thanh Hậu (SN 1995, HKTT: huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) có hành vi quan hệ tình dục với con gái anh N. là em A. (SN 2000). Qua làm việc tại cơ quan công an, Hậu khai nhận khoảng từ tháng 4-2016, Hậu và em A. cùng thuê nhà trọ sống cùng với nhau tại phường 10, TP.Vũng Tàu. Trong khoảng thời gian này, Hậu và A. đã 2 lần quan hệ tình dục với nhau khi A chưa đủ 16 tuổi. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố Lê Thanh Hậu về hành vi giao cấu với trẻ em.

NGỌC MAI

TP.Vũng Tàu: Số người chết vì tai nạn giao thông tăng

Sáng 3-8, Ban An toàn giao thông (ATGT) TP.Vũng Tàu tổ chức hội thảo bàn các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn.

Lực lượng CSGT TP.Vũng Tàu kiểm tra nồng độ cồn trên đường 2 tháng 9.
Lực lượng CSGT TP.Vũng Tàu kiểm tra nồng độ cồn trên đường 2 tháng 9.

Theo thống kê của Công an TP.Vũng Tàu, 8 tháng đầu năm 2018 (tính từ ngày 16-11-2017 đến 15-7-2018), trên địa bàn thành phố xảy ra 181 vụ TNGT, làm chết 51 người, bị thương 168 người, trong đó tai nạn nghiêm trọng là 47 vụ. So với cùng kỳ năm 2017, số vụ TNGT giảm 29 vụ, số người bị thương giảm 88 người, nhưng số người chết tăng 7 người. Đáng chú ý là trong 47 vụ tai nạn nghiêm trọng, có 21 vụ tai nạn do tự gây, 21 vụ tai nạn do sử dụng rượu, bia. Lực lượng CSGT TP.Vũng Tàu đã xử phạt hơn 11.400 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, nộp ngân sách hơn 5 tỷ 695 triệu đồng, tước giấy phép lái xe có thời hạn hơn 1.100 trường hợp.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung đánh giá thực trạng công tác bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn thành phố từ đầu năm 2018 đến nay; Thảo luận nguyên nhân diễn biến phức tạp của TNGT nghiêm trọng; Phân tích kỹ thời gian, tuyến đường, địa bàn hay xảy ra tai nạn. Đồng thời làm rõ vai trò, trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, đơn vị trong công tác bảo đảm trật tự ATGT, đề ra các giải pháp kiềm chế và làm giảm TNGT nghiêm trọng trong thời gian tới.

PHƯƠNG NAM

;
.