Tin An ninh - Trật tự ngày 12-9-2018

Thứ Tư, 12/09/2018, 17:58 [GMT+7]
In bài này
.

Mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 12-9, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Dương Thị Hồng (58 tuổi, trú tại phường 2, TP.Vũng Tàu) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, lực lượng chức năng bắt quả tang bà Hồng đang bán ma túy cho con nghiện. Tại hiện trường, cơ quan Công an thu giữ 1 gói ma túy đá, 1 ĐTDĐ và 500 ngàn đồng.

NGÔ HUY

Tàng trữ vũ khí và sử dụng trái phép chất ma túy

Ngày 12-9, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Lê Trần Trung, Nguyễn Minh Thuận và Nguyễn Thị Giang (đều ngụ tại TP. Vũng Tàu) về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy (phạt tiền 750 ngàn đồng/người). Riêng Trung còn bị xử phạt 15 triệu đồng do tàng trữ trái phép vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ. Trước đó, chiều 10-9, tại phòng trọ trong hẻm 225 

Lê Quang Định, phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu, lực lượng Biên phòng tỉnh phối hợp với Công an phường Thắng Nhất bắt quả tang 3 đối tượng trên đang sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 2 cây kiếm, 1 còng số 8, 1 dùi cui điện, 2 cân tiểu ly và 2 bộ dụng cụ sử dụng ma túy tổng hợp. 

NAM PHƯƠNG

Cướp giật tài sản

Ngày 12-9, Công an huyện Xuyên Mộc điều tra vụ cướp giật tài sản xảy ra trên Quốc lộ 55 đoạn qua xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. Theo xác minh ban đầu, chị Huỳnh Thị Bích Dao (40 tuổi, trú tại xã Bình Châu) điều khiển xe máy lưu thông đến địa điểm trên thì bị 2 đối tượng (chưa rõ lai lịch) đi trên 1 xe máy áp sát và giật mất giỏ xách rồi tẩu thoát. Bên trong túi xách có giấy tờ tùy thân, 2 ĐTDĐ và một số tiền mặt.

HUY NA

Cố ý gây thương tích

Ngày 12-9, Công an huyện Châu Đức điều tra vụ cố ý gây tích với đối tượng gây án là Trần Hoàng Phúc và Nguyễn Quang Nhân (cùng SN 1995, trú tại huyện Châu Đức). Qua xác minh, tại khu phố 5, TT. Ngãi Giao (huyện Châu Đức) Phúc và Nhân đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người anh Nguyễn Quốc Khánh Thành (SN 1986, trú tại huyện Châu Đức) gây thương tích nặng.

LÊ NGUYỄN

Mượn xe của bạn rồi đem bán

Ngày 12-9, Công an huyện Xuyên Mộc điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo trình báo của anh Trương Như Long (SN 1973, trú tại huyện Xuyên Mộc) đối tượng Huỳnh Tuấn Vũ (SN 1999, trú tại huyện Long Điền) mượn xe máy biển số 72F9-0756 của anh Long để đi mua card điện thoại, nhưng Vũ đã đem xe máy đến TP.Bà Rịa bán lấy tiền tiêu xài.

PHƯỚC AN

;
.