Tin An ninh - Trật tự ngày 23-9-2018

Chủ Nhật, 23/09/2018, 17:09 [GMT+7]
In bài này
.

Trộm tài sản của người thân

Ngày 23-9, Công an TP.Vũng Tàu điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại nhà ông Trần Văn Ng. (SN 1953, trú phường 12, TP.Vũng Tàu). Qua xác minh được biết, cháu nội của ông Ng. là Trần An Bình (SN 1996) đã trộm 90 triệu đồng tiền mặt và nhiều tài sản có giá trị khác của ông Ng. rồi bỏ trốn. Tổng tài sản bị chiếm đoạt khoảng 200 triệu đồng.

SƠN KHÊ


Trộm xe máy

Ngày 23-9, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Nguyễn Anh Tuấn (SN 1995, sống lang thang) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ, tại trước nhà số 28/13, Huyền Trân Công Chúa (TP.Vũng Tàu), Tuấn đã trộm xe máy biển số 72L6-4274 của anh Nguyễn Minh Hoàng (SN 1991, trú tại TP.Vũng Tàu).

Cùng ngày, Công an TP.Bà Rịa điều tra vụ trộm cắp xe máy xảy ra tại đường Ngô Gia Tự, phường Phước Trung (TP.Bà Rịa). Thông tin ban đầu cho biết, anh Phan Thành Hiệp (SN 1978, trú tại TX.Phú Mỹ) dựng xe máy trên vỉa hè đường Ngô Gia Tự thì bị kẻ gian lấy trộm. 

NGUYỄN VĂN


Yêu cầu đến làm việc

Công an tỉnh BR-VT đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại phường 10 (TP.Vũng Tàu), trong đó bà Võ Thị Đà (sinh ngày 18-6-1960, trú tại 59/1 Tiền Cảng, phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu) là đối tượng liên quan trong vụ án hiện đang bỏ trốn. Cơ quan công an yêu cầu bà Võ Thị Đà đến Cơ quan CSĐT (PC01) Công an tỉnh BR-VT (số 15, Trường Chinh, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa, SĐT: 02543.852.578, 0908.852.202) để làm việc. Sau 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu bà Võ Thị Đà không đến làm việc, Cơ quan CSĐT sẽ giải quyết vụ việc theo quy định.

;
.