Bắt nhóm trộm thường xuyên "viếng" chùa

Thứ Năm, 18/10/2018, 17:43 [GMT+7]
In bài này
.

Từ giữa năm 2017 đến nay, tại các chùa, tịnh thất trên địa bàn TX.Phú Mỹ xảy ra nhiều vụ mất trộm tiền ở các hòm công đức, hay bị kẻ gian bẻ khóa cửa đột nhập vào trong lấy trộm tài sản. Mới đây, Công an TX. Phú Mỹ đã bắt giữ được 2 đối tượng thường xuyên “viếng” chùa để thực hiện hành vi trộm cắp.

Vào khoảng 1 giờ 30 ngày 13-10, Công an phường Tân Hòa,  TX. Phú Mỹ nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc kẻ gian đột nhập, cạy cửa vào trong 1 tịnh thất thuộc thôn Phước Thành, phường Tân Hòa. Công an phường Tân Hòa đã cử lực lượng xuống hiện trường và bắt giữ đối tượng Nguyễn Thanh Bình (SN 1991, HKTT: xã Cù Bị, huyện Châu Đức) là nghi can vụ đột nhập tịnh thất trên đưa về trụ sở làm việc. 

Đối tượng Nguyễn Thanh Bình (phải) và Trần Thanh Đậm tại cơ quan công an.
Đối tượng Nguyễn Thanh Bình (phải) và Trần Thanh Đậm tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, đối tượng Bình khai nhận: Vào khoảng 23 giờ ngày 12-10, Bình cùng Trần Thanh Đậm (SN 1993, trú tại phường Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ) điều khiển xe mô tô chạy đến khu vực 1 tịnh thất tại phường Tân Hòa, dùng dao cạy cánh cửa phía sau nhà ở của tịnh thất đột nhập vào trong nhằm lấy trộm tài sản. 2 đối tượng bị các sư cô trong tịnh thất phát hiện, tri hô để người dân bắt giữ Bình và sau đó bàn giao cho Công an phường Tân Hòa. Đối tượng Trần Thanh Đậm bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng sau đó cũng bị Công an TX. Phú Mỹ bắt giữ. 

2 đối tượng Bình và Đậm đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đối với vụ đột nhập trên, đồng thời còn khai nhận: Đậm đã có 1 tiền án về tội “cướp tài sản”, còn Bình có 1 tiền án về tội “ trộm cắp tài sản”. Cả 2 quen biết nhau trong quá trình chấp hành án tại trại giam. Khi ra tù, do không có công ăn việc làm ổn định (riêng Trần Thanh Đậm còn sử dụng ma túy đá),  để có tiền tiêu xài, 2 đối tượng móc nối rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Do biết được tại các chùa, tịnh thất thường có các hòm tiền công đức do người đi lễ đóng góp, vắng người trông coi, dễ đột nhập trộm cắp, nên từ giữa năm 2017, bọn chúng đã cùng nhau thực hiện 5 vụ trộm cắp tài sản tại các chùa, tịnh thất trên địa bàn TX. Phú Mỹ.

Cụ thể, vào khoảng tháng 2-2018, Bình và Đậm điều khiển xe mô tô đến 1 ngôi chùa thuộc khu phố Tân Phú, TT. Phú Mỹ, huyện Tân Thành (nay là phường Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ). Tại đây, cả 2 cất giấu xe mô tô bên ngoài chùa rồi đi thẳng vào chánh điện. Quan sát xung quanh không có ai, Đậm và Bình dùng kìm cắt sắt cạy cửa sổ tại chánh điện, sau đó đi vào lấy trộm 2 thùng công đức đem ra ngoài, dùng kìm cắt ổ khóa và lấy hết tiền bên trong. Ngay sau đó, 2 đối tượng tiếp tục đến tháp Tam Bảo cách chánh điện 50m, leo tường rào vào khu vực tháp. Khi vào bên trong, thấy tháp không đóng cửa, không có người trông coi, bọn chúng lấy trộm tiền từ 6 thùng tiền công đức đặt trong tháp. Sau khi lấy hết số tiền trong 8 thùng công đức, 2 đối tượng đã đi đến nơi cất giấu xe, chia nhau số tiền 8,4 triệu đồng chiếm đoạt được.

Trước đó, vào tháng 10 - 2017, Đậm và Bình điều khiển xe mô tô đến 1 tịnh thất thuộc khu phố Tân Phú, TT.Phú Mỹ, huyện Tân Thành (nay là phường Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ), thấy tịnh thất không đóng cửa cổng chính, nên cả 2 đi vào trong phòng ngủ lục lọi tủ quần áo lấy trộm một số tờ tiền đô la Mỹ mệnh giá nhỏ và 1 chỉ vàng loại 18k rồi chuồn êm. Sáng hôm sau, bọn chúng đem số tài sản chiếm đoạt được đến bán tại 1 tiệm vàng ở xã Hắc dịch (nay là phường Hắc Dịch) chia nhau tiêu xài.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX. Phú Mỹ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam Nguyễn Thanh Bình và Trần Thanh Đậm để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bài, ảnh: TRUNG DUNG

;
.