Đến "giải cứu" bạn, thanh niên bị đâm chết

Chủ Nhật, 21/10/2018, 14:44 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 21-10, Phòng CSHS (PC02) phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng xảy ra tại xã Long Tân (huyện Đất Đỏ).

Hà Minh Tặng tại cơ quan công an.
Hà Minh Tặng tại cơ quan công an.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 20-10, Hà Minh Tặng (SN 1997, trú tại huyện Đất Đỏ) ngồi nhậu cùng ông Đoàn Văn Hùng (SN 1977, trú tại huyện Đất Đỏ), Đoàn Minh Tâm (SN 1996, con ông Hùng) và Nguyễn Văn Thanh (SN 1988, trú tại huyện Đất Đỏ) tại nhà ông Hùng.

Trong lúc mọi người ngồi nhậu, Đoàn Ngọc Thạch (SN 1990, trú tại huyện Đất Đỏ) đi xe máy tới nhà ông Hùng, vừa đi vừa nẹt pô ầm ĩ. Thấy vậy, Tâm đứng dậy nói chuyện rồi xảy ra đánh nhau với Thạch.

Bị đánh, Thạch bỏ chạy một đoạn thì gặp bạn là Nguyễn Sanh Thành (SN 1986, trú tại huyện Đất Đỏ) nhờ chở đi trốn. Trên đường đi, Thành gọi điện cho Trịnh Hồng Thái (SN 1990, trú tại huyện Đất Đỏ) “cầu cứu”. Thái mang theo mã tấu chạy đến nhà ông Hùng chém nhóm người đang nhậu và chém trúng Tặng. Bực tức, Tặng cầm dao để sẵn trên bàn nhậu đuổi theo đánh lại Thái. Trong lúc đánh nhau, Tặng đâm 1 nhát vào ngực Thái.

Thấy Thái chảy máu, Tặng cùng mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa nhưng Thái đã tử vong trên đường đi. Sau đó, Tặng đến Công an xã Long Tân đầu thú.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN

;
.