Tin An ninh - Trật tự ngày 21-10-2018

Chủ Nhật, 21/10/2018, 15:57 [GMT+7]
In bài này
.

Tự gây tai nạn, 1 người tử vong

Khoảng 1 giờ ngày 21-10, xe mô tô biển số 72F1-41469 do anh Võ Minh Tân (SN 2001, trú tại huyện Châu Đức) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 51 hướng từ Vũng Tàu đi TP.Hồ Chí Minh. Khi đến Km46+700, nằm trên địa bàn khu phố Song Vĩnh, phường Tân Phước (TX.Phú Mỹ), do không làm chủ tay lái, không làm chủ tốc độ và thiếu quan sát nên xe đã đâm vào dải phân cách. Hậu quả, anh Tân tử vong.

NGUYỄN VĂN


Phát hiện 2 đối tượng tàng trữ “hàng đá”

Ngày 21-10, Công an huyện Xuyên Mộc điều tra vụ tàng trữ trái phép chất ma túy tại tổ 5, ấp Thạnh Sơn 1A, xã Phước Thuận (huyện Xuyên Mộc). Theo thông tin ban đầu cho biết, trong lúc tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực nói trên, lực lượng Công an huyện Xuyên Mộc phát hiện Lý Quốc Dũng (SN 1986, trú tại huyện Xuyên Mộc) và Trần Văn Đực (SN 1985, trú tại huyện Đất Đỏ) đang tàng trữ 3 gói ma túy đá.

NGUYỄN VĂN


Trộm xe máy

Ngày 21-10, Công an TP.Vũng Tàu điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, anh Nguyễn Văn Quyết (SN 1977, trú tại TP.Vũng Tàu) dựng xe máy biển số 72K1-19375 trước nhà số 1A, Nguyễn Trường Tộ (TP.Vũng Tàu) thì bị kẻ gian phá khóa lấy trộm.

TRÍ NHÂN


Cướp giật điện thoại

Ngày 21-10, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý vụ cướp giật tài sản xảy ra trên đường Hắc Dịch-Mỹ Xuân (TX.Phú Mỹ). Theo thông tin ban đầu, chị Nguyễn Thị Kim Hoàng (SN 1989, trú tại TX.Phú Mỹ) đang lưu thông trên đoạn đường trên thì bị một đối tượng lạ mặt áp sát giật 1 ĐTDĐ trị giá 5 triệu đồng.

SƠN KHÊ


Tàng trữ súng trái phép

Ngày 21-10, Công an huyện Xuyên Mộc điều tra vụ tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng xảy ra trên địa bàn. Trước đó, ngày 19-10, Công an huyện Xuyên Mộc phát hiện Trần Văn Ti Ni (SN 1987, trú tại xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc) đang tàng trữ 1 khẩu súng hơi, 1 khẩu súng tự chế và 118 viên đạn bằng bi sắt.

PHƯỚC AN


Tìm thân nhân nạn nhân

Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 12-9, tàu cá mang số hiệu BĐ 93661TS do ông Phan Thanh Giảng (SN 1968, trú tại Bình Định) làm thuyền trưởng đang đánh bắt hải sản tại vùng biển Bà Rịa-Vũng Tàu, trong lúc kéo lưới thì thuyền viên Hồ Hoàng rơi xuống biển. Mặc dù được vớt kịp thời, nhưng ông Hoàng đã tử vong và được đưa vào Đồn Biên phòng Bến Đá (TP.Vũng Tàu). Đặc điểm nhận dạng của nạn nhân Hồ Hoàng: Nam giới, tuổi từ 56-58, cao khoảng 1,64m, tóc ngắn, da đen, áo thun dài tay màu xanh, quần màu xanh. Ai biết lai lịch, thông tin thân nhân của nạn nhân Hồ Hoàng, liên hệ Đội điều tra Tổng hợp - Công an TP.Vũng Tàu (số 2, đường Thống Nhất, phường 1, SĐT: 02543.856.573 hoặc 099.368.5007 gặp ĐTV: Nguyễn Văn Chung) để được giải quyết. 

;
.