Tin An ninh - Trật tự ngày 5-10-2018

Thứ Sáu, 05/10/2018, 17:55 [GMT+7]
In bài này
.

Trộm cắp tài sản bị bắt quả tang

Ngày 5-10, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý đối tượng Trần Công Danh (36 tuổi, trú tại phường Long Toàn, TP.Bà Rịa) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, chiều 4-10, Danh đột nhập nhà ông Nguyễn Chí Chiến (ở ấp 3, xã Tóc Tiên, TX.Phú Mỹ) trộm 1 điện thoại Nokia 6 Plus trị giá khoảng 6,5 triệu đồng thì bị ông Chiến phát hiện, bắt quả tang. Tại cơ quan công an, Danh khai nhận, cùng ngày 4-10, y đã đột nhập vào nhà anh Nguyễn Văn Việt (ở xã Tân Hưng, TP.Bà Rịa) lấy trộm 3 chiếc điện thoại di động. Danh là đối tượng đã có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa ra tù vào tháng 8-2018. 

NGÔ HUY


Trộm xe máy

 Ngày 5-10, Công an huyện Xuyên Mộc điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Vào lúc 7 giờ ngày 4-10, anh Nguyễn Thanh Sơn (SN 1990, HKTT: xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc) trình báo cơ quan công an về việc bị kẻ gian lấy trộm 1 xe máy. Qua quá trình điều tra, truy xét, cơ quan công an đã mời Nguyễn Văn Hảo (SN 1999, HKTT: TT.Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc) về làm việc. Tại cơ quan công an, Hảo đã khai nhận hành vi trộm cắp xe máy của anh Sơn. 

NGỌC MAI


Cố ý gây thương tích

 Ngày 5-10, Công an huyện Châu Đức lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích do Công an xã Cù Bị chuyển giao. Vào ngày 28-9, tại thôn Chòi Đồng, xã Cù Bị, ông Trần Khiêm (SN 1976, HKTT: xã Cù Bị, huyện Châu Đức) bị các đối tượng Nguyễn Thanh Phong (SN 1985), Nguyễn Trường Thọ (SN 1985, cùng trú tại xã Cù Bị, huyện Châu Đức) dùng cây gỗ đánh gây thương tích nặng. 

ANH KIM


Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

 Ngày 5-10, Công an huyện Đất Đỏ lập hồ sơ xử lý vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 4-2017 đến cuối năm 2017, đối tượng Lê Hữu Phước (SN 1973, HKTT: quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh, là nhân viên bán xăng dầu của DNTN xăng dầu Hải Hoàng, TT.Phước Hải, huyện Đất Đỏ) đã có hành vi kê khống sổ sách để chiếm đoạt số tiền 17.427.000 đồng. Sau đó, DN đã trình báo cơ quan công an về hành vi của đối tượng Phước. Tại cơ quan công an, Lê Hữu Phước đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.  

ĐỖ LƯU

;
.