An ninh - Trật tự (Ngày 25-11)

Chủ Nhật, 25/11/2018, 16:54 [GMT+7]
In bài này
.

Trộm đột nhập

Ngày 25-11, Công an TP.Vũng Tàu điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại nhà anh Nguyễn Hùng Cường (SN 1984, trú tại đường Nguyễn Hữu Cảnh, TP.Vũng Tàu). Lợi dụng đêm tối, kẻ gian đã đột nhập vào nhà anh Cường trộm 3 ĐTDĐ, 1 laptop và 16 triệu đồng tiền mặt. (Lê Nguyễn)

Tìm người bị hại

Cơ quan CSĐT (PC02) Công an tỉnh đang điều tra vụ làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, với đối tượng gây án là Hà Thị Hạnh (SN 1990, trú tại huyện Châu Đức) dưới hình thức làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thế chấp vay tiền. Hiện nay, PC02 đã khởi tố bị can đối với Hạnh về hành vi trên. Vậy ai là nạn nhân của Hạnh, liên hệ Phòng PC02 (189, Bạch Đằng, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa, SĐT: 0989.036.559 gặp ĐTV Hoàng Văn Thông) để được hướng dẫn giải quyết.

Mất xe máy

Ngày 25-11, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ mất tài sản xảy trên địa bàn. Theo hồ sơ, anh Đoàn Tuấn Anh (SN 1989, trú tại TP.Vũng Tàu) dựng xe máy biển số 72C1-68516 tại số B1-10 Trung tâm đô thị Chí Linh, TP.Vũng Tàu thì bị kẻ gian bẻ khóa lấy trộm. (Nguyễn Văn)

Tìm tung tích nạn nhân

Ngày 10-11, tàu BV 99322TS do ông Huỳnh Văn Phương (SN 1977, quê Tiền Giang) làm thuyền trưởng đang đánh bắt hải sản ngoài khơi Bà Rịa-Vũng Tàu thì thuyền viên Nguyễn Trung Kiên (tuổi từ 50-55, chưa rõ quê quán) bị tai nạn lao động dẫn đến tử vong. Đặc điểm của ông Kiên: cao khoảng 1,6m, mũi to, bàn tay to, răng hàm trên đã rụng hết, mặc áo thun dài tay màu xanh, quần dài thể thao màu đen, mặt ngoài 2 cánh tay có hình xăm không rõ. Ai biết lai lịch, thông tin thân nhân của nạn nhân Kiên, liên hệ Đội điều tra Tổng hợp, Công an TP.Vũng Tàu (số 2, Thống Nhất, phường 1, SĐT: 02543.856.573 hoặc 099.368.5007 gặp ĐTV Nguyễn Văn Chung) để trình báo.

Tìm chủ sở hữu

Trong quá trình điều tra vụ “giữ hoặc giam người trái phép luật” xảy ra tại quán cà phê My My, số 1007/15, đường 30-4, TP.Vũng Tàu, Công an TP.Vũng Tàu đang tạm giữ 1 ĐTDĐ hiệu Samsung màu đen, Imei 860307010211587. Vậy ai là chủ sở hữu chiếc điện thoại trên, liên hệ Đội CSĐT về TTXH Công an TP.Vũng Tàu (số 2, Thống Nhất, phường 1, TP.Vũng Tàu, SĐT: 02543.856.241 gặp ĐTV Nguyễn Văn Thanh) để giải quyết.

;
.