An ninh - Trật tự, ngày 29-11

Thứ Năm, 29/11/2018, 17:12 [GMT+7]
In bài này
.

Cố ý gây thương tích

Ngày 29-11, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, ngày 22-11, tại khu phố Hải Điền, TT.Long Hải, huyện Long Điền anh Nguyễn Thạch Nam (SN 1998, trú tại TP.Vũng Tàu) đã bị 2 thanh niên lạ mặt dùng vật sắc nhọn tấn công gây thương tích ở lưng. (Nguyễn Văn)

Trộm xe máy

Ngày 29-11, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, ngày 27-10, kẻ gian đã đột nhập vào nhà anh Hà Hoàng Tiến (SN 1993, trú tại huyện Xuyên Mộc) trộm 1 xe máy biển số 72G1-45564. Sau đó, người nhà anh Tiến phát hiện đối tượng Mai Minh Trị (SN 1996, trú tại huyện Xuyên Mộc) đem chiếc xe giống của anh Tiến đi rửa tại một cửa hàng rửa xe tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc nên báo công an. Tại cơ quan công an, Trị khai nhận, y trộm xe của anh Tiến rồi đem về Bình Thuận thay biển số sử dụng cho việc đi lại. (Sơn Khê)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 29-11, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý Trần Tuấn Anh (SN 1996, trú tại huyện Long Điền) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, ngày 28-11, Công an huyện Long Điền phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04)-Công an tỉnh bắt quả tang Tuấn Anh đang tàng trữ 2 gói ma túy đá tại ấp Phước Lâm, xã Phước Hưng, huyện Long Điền. (Lê Nguyễn)

Dùng chiêu thoát khỏi yêu râu xanh

Ngày 29-11, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xác minh việc chị Tr.Th.Th.H (SN 1999, trú tại huyện Xuyên Mộc) tố cáo ông D.T.L (SN 1981, trú tại huyện Xuyên Mộc) về hành vi hiếp dâm. Theo trình bày của bị hại, ngày 11-11, ông L. chở chị H.đến khu vực rừng tràm ấp Khu 1, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc rồi khống chế đe dọa chị H.phải cho quan hệ tình dục. Chị H.bỏ chạy nhưng bị L.bắt lại. Do lo sợ đến tính mạng nên chị H. giả vờ đồng ý cho L.quan hệ tình dục, nhưng với điều kiện phải ở nhà nghỉ hoặc nơi khác. Tưởng bở, L.quay lại lấy xe thì chị H.bỏ chạy vào nhà dân gần đó cầu cứu. (Trí Nhân)

Tìm đối tượng gây án

Quá trình điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày 29-10, tại số 86 Hạ Long, phường 2, TP.Vũng Tàu Công an TP.Vũng Tàu xác định đối tượng gây án là nữ giới có đặc điểm: cao khoảng 1,62m, mặc áo thun màu đen in hình con hổ phía trước, quần Jean màu đen, tóc dài qua vai uốn xù. Vậy ai biết thông tin về đối tượng trên, liên hệ Đội CSĐT về TTXH Công an TP.Vũng Tàu (số 2, Thống Nhất, phường 1, TP.Vũng Tàu, SĐT: 02543.856.241 gặp ĐTV Nguyễn Văn Thanh, SĐT: 0982.253.648) để giải quyết.

;
.