An ninh - Trật tự, ngày 30-11

Thứ Sáu, 30/11/2018, 17:23 [GMT+7]
In bài này
.

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 30-11, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ vụ đối tượng Nguyễn Ngọc Dũng (SN 1979, trú tại phường Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, ngày 29-11, tại đường Bình Giã, phường 8, TP. Vũng Tàu, lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh phối hợp với Đồn Biên phòng Chí Linh bắt quả tang Dũng đang tàng trữ 4g ma túy tổng hợp dạng đá. (Phương Nam)

Vận chuyển động vật hoang dã quý hiếm

Ngày 30-11, Hạt Kiểm lâm TP.Vũng Tàu cho biết đã mời Bùi Duy Nhiệm (25 tuổi, trú tại phường 10, TP Vũng Tàu) đến làm việc và lập hồ sơ xử lý Nhiệm về hành vi vận chuyển 2 cá thể cầy vằn (ảnh), là loại động vật hoang dã quý hiếm thuộc danh mục Sách đỏ Việt Nam.

Theo hồ sơ, qua công tác nắm tình hình, trưa ngày 28-11, tại khu vực phường 10, TP.Vũng Tàu, các trinh sát Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh bắt quả tang Nhiệm đang vận chuyển 2 cá thể cầy vằn, nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, nên đã mời về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Nhiệm cho biết đã mua 2 con cầy vằn qua Facebook vào khoảng thời gian tháng 2-2018, nuôi dưỡng và sau đó sẽ tìm người mua để bán lại, nhưng trên đường đem đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an bắt quả tang. Phòng Cảnh sát môi trường đã lập biên bản vụ việc, bàn giao đối tượng Nhiệm và 2 cá thể cầy vằn cho Hạt Kiểm lâm TP.Vũng Tàu xử lý theo quy định pháp luật. (Huy Na)

;
.