An ninh - Trật tự, ngày 23-1

Thứ Tư, 23/01/2019, 18:07 [GMT+7]
In bài này
.

Cướp tài sản

Ngày 23-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Điền đã khởi tố, bắt giam đối tượng Chu Thanh Tuấn (SN 1987, HKTT: xã Phước Hưng, huyện Long Điền) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Vào lúc 1 giờ ngày 22-1, tại ấp Lò Vôi, xã Phước Hưng, Tuấn đã khống chế, chiếm đoạt của anh Hoàng Văn Mạnh (SN 1998, HKTT: huyện Long Điền) 1 xe môtô hiệu Sirius, 1 bóp da và 100 ngàn đồng. (Ngọc Mai)

Bắt đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 23-1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Xuyên Mộc đã tạm giữ hình sự Nguyễn Bá Thiên (SN 1988, HKTT: xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc) để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tối 21-1, lực lượng Công an huyện Xuyên Mộc tiến hành tuần tra kiểm soát trên tuyến Tỉnh lộ 328, khi đến đoạn thuộc địa bàn tổ 2, khu phố Phước Hòa, TT. Phước Bửu, phát hiện Thiên có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện Thiên đang tàng trữ 2 gói ni lông hàn kín bên trong có chứa chất kết tinh không màu, trong suốt. Thiên khai nhận 2 gói trên là ma túy đá được đối tượng này mua về để sử dụng. (Đỗ Lưu)

Vô cớ đâm công an xã

Ngày 23-1, Công an xã Bình Ba, huyện Châu Đức tiến hành lấy lời khai của Hoàng Văn Tuấn (sinh năm 1985, trú ấp Bình Mỹ, xã Bình Ba, huyện Châu Đức) về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 11 giờ cùng ngày, anh Dương Thanh Lâm (29 tuổi, công an viên xã Bình Ba) đang đón con trước cổng Trường TH Bình Ba, thì bị Tuấn áp sát dùng dao đâm vào người nhưng anh Lâm né được, sau đó cùng người dân khống chế đưa về trụ sở Công an xã Bình Ba làm việc. 

Ông Nguyễn Văn Chín, Trưởng Công an xã Bình Ba cho biết, Tuấn là đối tượng thường xuyên đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, có lần đã dùng rựa vào UBND xã Bình Ba uy hiếp lực lượng công an. (Thái Bình)

;
.