Bắt vụ vận chuyển 300 tấn phân lân không rõ nguồn gốc

Thứ Ba, 22/01/2019, 20:12 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 22-1, tổ công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã lập biên bản vi phạm hành chính và dẫn giải tàu SG 7037 do ông Nguyễn Văn Siêu (SN 1971, ngụ tỉnh Long An) làm thuyền trưởng về đơn vị tại TP. Vũng Tàu để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vận chuyển hàng hóa trái phép.

 Tàu SG 7037 bị dẫn giải về Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vận chuyển hàng hóa trái phép.
Tàu SG 7037 bị dẫn giải về Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vận chuyển hàng hóa trái phép.

Trước đó, trưa 21-1, tại khu vực cách Côn Đảo khoảng 40 hải lý, tổ công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phát hiện con tàu trên có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, tàu đang vận chuyển khoảng 300 tấn phân lân dạng rời. Thuyền trưởng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng hóa trên.

Tin, ảnh: NAM PHƯƠNG

;
.