Cả nước xảy ra 18.736 vụ tai nạn giao thôngTriển khai các biện pháp tổng thể giảm thiểu TNGT

Thứ Sáu, 11/01/2019, 11:23 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 11-1, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 của ngành giao thông vận tải (GT-VT) với 63 tỉnh, thành phố.

Đồng chí Vũ Ngọc Thảo, Giám đốc Sở GTVT và các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Bà Rịa-Vũng Tàu. Ảnh: QUANG VINH
Đồng chí Vũ Ngọc Thảo, Giám đốc Sở GTVT và các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Bà Rịa-Vũng Tàu. Ảnh: QUANG VINH

Theo báo cáo, năm 2018, cả nước xảy ra 18.736 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 8.248 người, bị thương 14.802 người; so với cùng kỳ năm 2017 giảm 1.348 vụ, giảm 33 người chết và giảm 2.238 người bị thương. Tại BR-VT, trong năm 2018, toàn tỉnh xảy ra 694 vụ TNGT đường bộ, làm 236 người chết, 665 người bị thương, thiệt hại khoảng 2,6 tỷ đồng. So với năm 2017, số vụ TNGT giảm 71 vụ, số người chết giảm 22 người, số người bị thương giảm 190 người. 

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu ngành GT-VT cần đặc biệt chú trọng công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật, chuyên ngành GT-VT. Bộ GT-VT phải tập trung rà soát, xây dựng, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch liên quan đến kết cấu hạ tầng GT-VT. Phó Thủ tướng đặc biệt lưu ý Bộ GT-VT đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị, đầu tư xây dựng các dự án giao thông lớn gắn với nâng cao chất lượng, đảm bảo tiến độ, trong đó, có các tuyến cao tốc Bắc Nam, cao tốc Trung Lương-Cần Thơ; Cảng hàng không Long Thành, nâng cấp mở rộng Cảng hàng không Tân Sơn Nhất, Nội Bài; nâng cấp cải tạo đường sắt; đầu tư phát triển các cảng biển (Lạch Huyện, Cái Mép - Thị Vải)…

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ GT-VT khẩn trương rà soát lại các quy định, phương pháp tổ chức, phân luồng giao thông; phối hợp với các bộ, ngành, đặc biệt là các địa phương triển khai các biện pháp tổng thể nhằm giảm thiểu TNGT; đồng thời, tiếp tục siết chặt quản lý vận tải và duy trì kiểm soát tải trọng xe; công tác tổ chức đào tạo, sát hạch lái xe...

QUANG VINH

 

;
.