An ninh - Trật tự ngày 23-4-2019

Thứ Ba, 23/04/2019, 19:51 [GMT+7]
In bài này
.

Cố ý gây thương tích

Ngày 23-4, Công an huyện Châu Đức điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Trước đó, do có mâu thuẫn, tại ấp Vĩnh Bình, xã Bình Giã, huyện Châu Đức, đối tượng Phạm Công Đắc (SN 1999, trú tại huyện Châu Đức) đã đánh anh Lê Hồ Tâm (SN 1994, trú tại huyện Châu Đức) gây thương tích. (Phước An)

Công nhân trộm đồ công ty

Ngày 23-4, Công an TX. Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý Ngô Thanh Thủy (SN 1982, trú tại TX. Phú Mỹ) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ, Thủy là công nhân của Công ty thép Steel Builder, KCN Phú Mỹ 1. Trong quá trình làm việc tại công ty này, Thủy đã lấy trộm 1 cuộn dây hàn và 2 cây súng bắn hàn CO2. Tổng giá trị bị chiếm đoạt khoảng 5 triệu đồng. (Nguyễn Văn)

Dâm ô với trẻ em

Ngày 23-4, Công an TX. Phú Mỹ điều tra vụ dâm ô với trẻ em xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của gia đình bị hại, tại một phòng trọ ở ấp Song Vĩnh, phường Tân Phước, TX. Phú Mỹ, đối tượng Trần H.M. (SN 1965, quê Hậu Giang) đã có hành vi dâm ô với cháu P.N.Q (SN 2007, quê Hậu Giang). (Lê Nguyễn)

Trộm điện thoại

Ngày 23-4, Công an huyện Châu Đức lập hồ sơ xử lý Nguyễn Thị Thúy Hồng (SN 1974, trú tại huyện Châu Đức) về hành vi trộm cắp tài sản. Thông tin ban đầu cho biết, tại ấp Đông Linh, xã Bình Giã, huyện Châu Đức, Hồng đã trộm 1 ĐTDĐ hiệu Sam sung J7 của chị Lê Thị Yến (SN 1975, trú tại huyện Châu Đức) trị giá 4 triệu đồng. (Trí Nhân)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 23-4, Công an huyện Xuyên Mộc điều tra vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, Công an xã Hòa Hội (huyện Xuyên Mộc) kiểm tra hành chính một nhà nghỉ trên địa bàn ấp 5, xã Hòa Hội phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Hồng (SN 1991, trú tại huyện Xuyên Mộc) đang tàng trữ 1 gói ma túy đá. (Sơn Khê)

Mượn xe không trả

Ngày 23-4, Công an huyện Châu Đức điều tra vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo trình bày của bị hại, chị Nguyễn Thị Nam (SN 1995, trú tại huyện Châu Đức) cho Nguyễn Quốc Vương (SN 1991, trú tại huyện Châu Đức) mượn xe máy biển số 72F1-36716 đi công chuyện, nhưng đến nay đã hơn 20 ngày Vương không trả xe máy. Do vậy, chị Nam đến cơ quan công an trình báo. (Nguyễn Anh)

 
;
.