An ninh - Trật tự ngày 5-4-2019

Thứ Sáu, 05/04/2019, 17:13 [GMT+7]
In bài này
.

Cho vay nặng lãi

Ngày 5-4, Công an TP. Vũng Tàu tiến hành xác minh làm rõ hành vi cho vay nặng lãi trên địa bàn phường Rạch Dừa, TP.Vũng Tàu của 4 đối tượng: Ngô Quang Anh (34 tuổi) và Đặng Văn Sơn (23 tuổi), cùng trú tại TP.Hải Phòng; Đoàn Lý Văn Nhuệ (17 tuổi) và Phan Phi Long (17 tuổi), cùng trú tại TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) thực hiện.

Hồ sơ vay tiền, tờ rơi quảng cáo hoạt động cho vay của nhóm đối tượng cho vay nặng lãi bị cơ quan công an thu giữ.
Hồ sơ vay tiền, tờ rơi quảng cáo hoạt động cho vay của nhóm đối tượng cho vay nặng lãi bị cơ quan công an thu giữ.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, Công an phường Rạch Dừa phát hiện các đối tượng trên đang có hành vi cho vay nặng lãi, nên đã mời về trụ sở Công an phường để làm việc. Tại đây, nhóm này khai nhận đã bàn bạc, cùng nhau bỏ ra số tiền gần 70 triệu đồng, rủ nhau đến TP.Vũng Tàu thuê một phòng trọ tại khu vực phường Rạch Dừa để ở, nhằm mục đích lôi kéo người dân vay tiền với lãi suất cao. Theo đó, Ngô Quang Anh và Đặng Văn Sơn trực tiếp đứng ra “mời chào” người dân vay tiền, phân công Đoàn Lý Văn Nhuệ và Phan Phi Long đi dán các tờ rơi cho vay tiền trên các bờ tường, cột điện vào lúc đêm khuya nhằm tránh sự phát hiện của người dân và cơ quan chức năng. Kiểm tra nơi ở của nhóm đối tượng này, lực lượng công an phát hiện nhiều tờ rơi, quảng cáo cho vay tiền, cùng nhiều bộ “hồ sơ” của người vay tiền kèm theo sổ hộ khẩu, căn cước công dân, sổ hộ chiếu và sổ theo dõi ghi nợ.

Theo thông tin ban đầu, nhóm đối tượng khai nhận từ khoảng đầu tháng 3 đến khi bị Công an phường Rạch Dừa phát hiện, nhóm này đã cho khoảng 16 trường hợp vay tiền với mức lãi suất cao, theo 2 dạng: Vay trả góp hàng tháng với mức lãi suất 20%/tháng (240%/năm) và dạng vay tính lãi suất theo ngày với tổng lãi suất khoảng 60%/tháng.  (Tin, ảnh: Huy Na)

Cố ý gây thương tích

Ngày 5-4, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ điều tra 1 vụ cố ý gây thương tích do Công an phường 7 bàn giao. Theo hồ sơ, vào lúc 23 giờ 40 phút ngày 27-3, anh Trịnh Duy Hưng (SN 1983, trú tại phường 7, TP.Vũng Tàu) và anh Nguyễn Đức Tâm (SN 1988, HKTT: huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng) đến 1 quán beer club ở đường Hoàng Hoa Thám, phường 2, TP.Vũng Tàu chơi và có mâu thuẫn với 1 thanh niên. Đến 1 giờ sáng ngày 28-3, anh Hưng và anh Tâm đi ăn tại khu vực ngã ba đường Ngô Đức Kế - Nguyễn An Ninh (phường 7, TP. Vũng Tàu) thì bị 1 nhóm thanh niên khoảng 10 người dùng dao và gậy đánh anh Tâm gây thương tích. (Tuấn Lê)

Trộm cắp tài sản

Ngày 5-4, Công an TX. Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý 1 vụ trộm cắp tài sản do Công an phường Mỹ Xuân (TX.Phú Mỹ) bàn giao. Theo hồ sơ, vào lúc 16 giờ 30 ngày 22-3, đối tượng Lê Đức Minh (SN 1980, HKTT: huyện Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đến quán ốc của chị Vương Thị Phương (SN 1980, ở phường Mỹ Xuân). Tại đây, Minh đã tự ý lấy chiếc xe máy của anh Nguyễn Quốc Cường (SN 1991, HKTT: phường 5, TP.Vũng Tàu) mà chưa được sự đồng ý của anh Cường. Đến ngày 3-4, anh Cường và chị Phương phát hiện đối tượng Minh đang có mặt tại phường Mỹ Xuân nên đã báo cơ quan công an xác minh làm rõ. (Ngọc Mai)

;
.