Dự án cải tạo, nâng cấp đường 30-4 TP.Vũng Tàu: 2 hộ dân cuối cùng đồng ý bàn giao mặt bằng

Thứ Năm, 16/05/2019, 19:03 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 16-5, UBND TP.Vũng Tàu đã tổ chức đối thoại với 2 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng thuộc dự án cải tạo, nâng cấp đường 30-4, gồm: gia đình ông Trịnh Xuân Hường - bà Phan Thị Lịch (số 1390 đường 30/4, phường 12); gia đình ông Bùi Ngọc Thanh - bà Đỗ Thị Phượng (số 1418A đường 30/4, phường 12). Qua đối thoại, 2 hộ dân cơ bản đồng ý sẽ bàn giao mặt bằng cho TP.Vũng Tàu để triển khai dự án.

Đại diện pháp lý của gia đình ông Trịnh Xuân Hường trình bày ý kiến, nguyện vọng.
Đại diện pháp lý của gia đình ông Trịnh Xuân Hường trình bày ý kiến, nguyện vọng.

Được biết, dự án cải tạo, nâng cấp đường 30-4 có 1.800 hộ dân toàn tuyến bị ảnh hưởng và đã hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng hơn 99%. Chỉ còn 2 hộ nêu trên chưa bàn giao mặt bằng do chưa đồng ý với mức bồi thường (gia đình ông Trịnh Xuân Hường được xem xét bồi thường hơn 299 triệu đồng; gia đình ông Bùi Ngọc Thanh là hơn 287 triệu đồng).

Tin, ảnh: PHƯƠNG ANH, QUANG VINH 

;
.