Làm rõ nội dung đơn thư tố cáo nặc danh liên quan đến lãnh đạo BV Lê Lợi

Thứ Sáu, 24/05/2019, 19:20 [GMT+7]
In bài này
.

Sở Y tế vừa có kết luận về việc xác minh nội dung đơn thư tố cáo nặc danh liên quan đến công tác điều hành của bác sĩ Nguyễn Thanh Phước, Giám đốc BV Lê Lợi. Bác sĩ Nguyễn Xuân Hùng, Chánh Thanh tra Sở Y tế cho biết, dù đơn thư phản ánh là nặc danh nhưng vì tính chất quan trọng của phản ánh nên Sở Y tế làm rõ để chấn chỉnh.

Theo kết quả xác minh, về nội dung phản ánh việc bác sĩ Phước cho phép bác sĩ Nguyễn Phi Ngọ (đã nghỉ hưu) vào làm việc hưởng lương tại BV trong khi tập thể bác sĩ khoa Ngoại không đồng ý, thanh tra Sở Y tế đã xác minh như sau: Bác sĩ  Ngọ được BV mời hỗ trợ chuyên môn, với mức chi trả 3 triệu đồng/tháng này là hoàn toàn hợp lý vì BV đang trong tình trạng thiếu nhân lực, đặc biệt là bác sĩ chuyên khoa ngoại. Chủ trương này đã được Sở Y tế chấp thuận. Sở Y tế yêu cầu BV vẫn tiếp tục thực hiện việc hợp đồng với bác sĩ nghỉ hưu để giải quyết tình trạng thiếu nhân lực tại BV. Tuy nhiên, BV cần xây dựng Ban phân công nhiệm vụ cho bác sĩ ký kết hợp đồng hỗ trợ chuyên môn; đồng thời tổ chức đối thoại với các bác sĩ trong khoa về chủ trương và sự cần thiết của việc này.

Về một số nội dung khác, kết quả xác minh của thanh tra Sở Y tế khẳng định nội dung phản ánh không đúng sự thật.

MINH THIÊN

;
.