An ninh - Trật tự, ngày 7/8

Thứ Tư, 07/08/2019, 20:20 [GMT+7]
In bài này
.

Mâu thuẫn, 1 người bị đâm tử vong

Ngày 7/8, Phòng Cảnh sát hình sự  (PC02) Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Trần Ngọc Cát (ảnh, SN 1991, trú tại TP.Vũng Tàu) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 3/8, anh Huỳnh Thanh Sơn (tên gọi khác là Vũ, SN 1984, trú tại TP.Vũng Tàu) đến nhà anh Đinh Thành Sang (SN 1982, trú tại thôn 5, xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu) chơi, tại đây, anh Sơn xảy ra xô xát với Trần Ngọc Cát. Anh Sang cùng một số người khác đến can ngăn, anh Sơn đi bộ về  nhà. Ngay lúc đó, Cát mở cốp xe của mình ra lấy 1 con dao Thái Lan (cán màu vàng dài khoảng 20cm, bản rộng lưỡi khoảng 2cm) đuổi theo và đâm anh Sơn. Bị đâm, anh Sơn bỏ chạy về phía trước một đoạn thì gục xuống và tử vong sau đó. Thấy anh Sơn ngã gục trên đường nên Cát quay lại nhà anh Sang lấy xe bỏ đi. Sau đó, Cát bị lực lượng chức năng bắt giữ. (Trí Nhân)

Cố ý gây thương tích

Ngày 7/8, Công an TP.Bà Rịa điều tra vụ cố ý gây thương tích tại khu phố 5, phường Long Tâm, TP.Bà Rịa. Theo thông tin ban đầu, anh Chế Viết Xuân (42 tuổi, trú tại phường Long Tâm) cùng bạn ngồi nhậu tại khu vực trên. Sau đó, nhóm của Nguyễn Ngọc Hùng (38 tuổi) và Nguyễn Ngọc Tuấn (27 tuổi, cùng trú phường Long Tâm) đang nhậu gần đó qua nhóm của anh Xuân xin hát karaoke cùng và xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến đánh nhau. Hậu quả, anh Xuân bị thương ở đầu, cổ, tay và chân, Hùng bị thương ở hông và vai, Tuấn bị rách mặt. (Ngô Huy)

Dùng “sổ đỏ” giả để lừa đảo

Ngày 7/8, Công an TX.Phú Mỹ điều tra xác minh vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Công an huyện Châu Đức bàn giao. Theo hồ sơ vụ án, vợ chồng bà Nguyễn Thị Kim Anh (37 tuổi, trú tại xã Bình Giã, huyện châu Đức) có vay thế chấp của bà Phan Thanh Thảo (40 tuổi, trú tại xã Đá Bạc, huyện châu Đức) số tiền 100 triệu đồng bằng hình thức làm hợp đồng thế chấp giấy CNQSD đất, cam kết đến hẹn sẽ trả tiền lãi và gốc. Đến hẹn nhưng không thấy vợ chồng bà Kim Anh trả nợ, bà Thảo lấy giấy CNQSD đất trên đến Văn phòng đăng ký đất đai huyện Châu Đức làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì phát hiện giấy tờ này là giả, nên đã trình báo cho cơ quan công an để điều tra xử lý. (Huy Ngô)

;
.