Gửi ma túy để xe khách vận chuyển về Vũng Tàu bán

Thứ Sáu, 16/08/2019, 09:52 [GMT+7]
In bài này
.

Khuya ngày 15/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Vũng Tàu bắt giữ đối tượng Lê Văn Quyền (35 tuổi, quê Bắc Giang, trú tại một chung cư trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu) về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Quyền khi mới bị bắt và tang vật vụ án.
Đối tượng Quyền khi mới bị bắt và tang vật vụ án.

Theo thông tin ban đầu, qua công tác quản lí địa bàn, các trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Đội 4), Công an TP. Vũng Tàu phát hiện Quyền có biểu hiện bất minh nên đã bố trí trinh sát theo dõi. Từ thông tin thu thập được, trinh sát xác định Quyền là đối tượng nghiện ma túy, đồng thời là đối tượng mua bán ma túy.

Vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 15/8, tại một căn nhà trong hẻm 111, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, các trinh sát Đội 4, Công an TP. Vũng Tàu phối hợp với Công an phường Thắng Tam phát hiện, bắt quả tang đối tượng Quyền đang tàng trữ ma túy. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 34 gói nilon, bên trong chứa chất màu trắng - Quyền khai đây là ma túy tổng hợp dạng khay, 122 viên nén màu xanh – Quyền khai đó là thuốc lắc, cùng một số số dụng cụ, phương tiện được đối tượng này dùng để mua bán trái phép chất ma túy.

Theo lời khai ban đầu của Quyền, do cần tiền trả nợ và sử dụng ma túy, y đã tìm đến con đường mua bán ma túy. Số ma túy bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ, Quyền mua của một đối tượng không quen biết tại TP. Hồ Chí Minh với giá 42 triệu đồng, Quyền và đối tượng trên không trực tiếp giao dịch. Sau khi gọi điện thống nhất số ma túy cần mua bán, Quyền chuyển tiền lên TP. Hồ Chí Minh, đối tượng tại TP. Hồ Chí Minh sẽ gói ma túy thành các hộp quà rồi chuyển về Vũng Tàu cho y thông qua các tài xế xe khách chạy tuyến TP. Hồ Chí Minh – Vũng Tàu.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: NGUYỄN NGÂN

;
.