Nhóm trộm gà lãnh án

Thứ Năm, 08/08/2019, 20:32 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 8/8, TAND huyện Châu Đức mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo: Phạm Văn Lý (SN 1993), Trần Quốc Hải (SN 2001), Trần Thanh Tân (SN 2003), Lê Vũ Trung (SN 2003), cùng trú tại xã Bàu Lâm; Đinh Quang Lực (SN 2002), Nguyễn Duy Bình (SN 2003), cùng trú tại xã Hòa Hưng, huyện Xuyên Mộc tội “Cướp tài sản”.

Các bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng của VKSND huyện Châu Đức, sáng ngày 21/10/2018, các đối tượng trên cùng rủ nhau đi bắt gà tại nhà bà Lương Thị Cảnh, ở thôn Sơn Thuận, xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức. Tại đây, Lý và Lực có hành vi dùng dao, rựa uy hiếp bà Cảnh để các đối tượng khác leo hàng rào vào nhà bắt 7 con gà (trị giá 1.148.000 đồng).

Trước đó, vào khoảng 22 giờ 45 ngày 19/9/2018, tại xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc, trên đường tẩu thoát sau khi thực hiện vụ trộm cắp tài sản khác không thành, Phạm Văn Lý bị anh Châu Bá Thường (trú xã Tân Lâm) yêu cầu dừng xe để kiểm tra, Lý đã dùng dao tự chế chém anh Thường gây thương tích 8%.

Căn cứ hành vi của các bị cáo, TAND huyện Châu Đức tuyên phạt: Phạm Văn Lý 8 năm 6 tháng tù giam (tội cướp tài sản và cố ý gây thương tích); Trần Quốc Hải 6 năm tù, Đinh Quang Lực 6 năm tù, Nguyễn Duy Bình 5 năm tù, Trần Thanh Tân 4 năm tù và Lê Vũ Trung 4 năm tù cùng về tội cướp tài sản.

Tin, ảnh: ĐINH HÙNG

;
.