Phá đường dây môi giới mại dâm liên tỉnh qua mạng Zalo

Thứ Năm, 19/09/2019, 20:29 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 19/9, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam nhóm 6 đối tượng có hành vi chứa mại dâm, môi giới bán dâm qua mạng Zalo.

Đối tượng Hoàng Ngọc Thành và vợ Hán Thị Huyền cùng tang vật tại hiện trường khi lực lượng Công an khám xét nơi ở của 2 vợ chồng này.
Đối tượng Hoàng Ngọc Thành và vợ Hán Thị Huyền cùng tang vật tại hiện trường khi lực lượng Công an khám xét nơi ở của 2 vợ chồng này.

Vụ án mại dâm qua mạng Zalo do Phòng PC02 - Công an tỉnh vừa khởi tố bắt đầu từ sự việc: Khoảng 17 giờ 40 phút ngày 28/8, lực lượng Phòng PC02 phối hợp với Công an phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang mua - bán dâm tại khách sạn H.G. trên đường Hồ Quý Ly, phường Thắng Tam. Tiếp đó, cơ quan Công an khám xét khẩn cấp nơi ở của vợ chồng chủ khách sạn H.G. là Hoàng Ngọc Thành (SN 1992, quê Phú Thọ) và Hán Thị Huyền (SN 1995, trú tại TP.Vũng Tàu) tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam. Tại đây, lực lượng Công an thu giữ 33 ĐTDĐ các loại, 646 sim Viettel, 8 cuốn tập ghi ngày giờ, tên gái bán dâm. Làm việc với cơ quan Công an, Thành và Huyền đã khai nhận các đồ vật, tài liệu này phục vụ cho việc môi giới mại dâm qua mạng xã hội Zalo.

Tang vật cơ quan Công an thu giữ trong vụ án chứa mại dâm, môi giới bán dâm qua mạng Zalo.
Tang vật cơ quan Công an thu giữ trong vụ án chứa mại dâm, môi giới bán dâm qua mạng Zalo.

Tiếp tục xác minh, thu thập thêm các chứng cứ về vụ chứa mại dâm, môi giới bán dâm trên, PC02 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng liên quan, gồm: Hoàng Ngọc Thành (SN 1992, quê Phú Thọ) về tội môi giới và chứa mại dâm; Dương Vũ Cường (SN 2001, quê Đắk Lắk) về hành vi chứa mại dâm; Hán Thị Huyền (SN 1995, trú tại TP.Vũng Tàu), Nguyễn Văn Phúc (SN 1996, trú tại Đắk Lắk), Nguyễn Quốc Hưng (SN 1987, trú tại TP.Vũng Tàu) và Bùi Thị Liên (SN 1997, quê Hà Nội) về hành vi môi giới bán dâm.

Theo điều tra ban đầu, từ cuối năm 2018, qua sự hướng dẫn của Thành, đối tượng Huyền bắt đầu hoạt động môi giới mại dâm qua mạng Zalo. Huyền mua số lượng lớn các sim Viettel đã được kích hoạt sẵn, sau đó dùng các sim này kích hoạt tài khoản Zalo rồi đưa cho Cường, Phúc và Hưng cùng nhiều đối tượng khác (chưa rõ nhân thân lai lịch) ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Các đối tượng này sau khi nhận mã kích hoạt, sẽ lên Zalo tạo nikname với nội dung mời chào khách mua dâm như: “Em nhận đi khách qua số điện thoại 09xxx…”, “Em nhận đi khách với giá…”, “Thùy Linh 400k/giờ”… Đồng thời, các đối tượng trên dùng phần mềm NOX để tạo vị trí Zalo ảo tại TP.Hồ Chí Minh, TP.Vũng Tàu, TP.Buôn Mê Thuột, TP.Đà Nẵng, TP.Nha Trang, TP.Đà Lạt… 

Bên cạnh đó, Huyền cũng cung cấp cho các đối tượng trên từ 2-3 số điện thoại di động tại tổng đài 0898.550… do Huyền và Liên trực nghe điện thoại. Mỗi điện thoại sẽ có ký hiệu riêng để các đối tượng phân biệt. 

Khi khách có nhu cầu sử dụng “dịch vụ”, Liên sẽ báo lại cho Huyền để đối tượng liên hệ với gái bán dâm có sẵn, hoặc gái bán dâm trên mạng mà Huyền quen biết để điều đến các khách sạn được chọn sẵn tại Vũng Tàu, Đà Lạt, Hồ Chí Minh, Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Yên. Sau đó, Huyền sẽ thông báo cho Liên chỉ dẫn khách tới các khách sạn trên để mua dâm. 

Theo lời khai các đối tượng liên quan, giá mỗi lần bán dâm là 400 ngàn đồng. Trong đó, gái bán dâm nhận 200 ngàn đồng. Huyền nhận 200 ngàn đồng từ gái bán dâm bằng hình thức chuyển khoản. Huyền chi trả cho các đối tượng môi giới qua Zalo 100 ngàn đồng, trả cho Liên 10 ngàn đồng/khách. 

Qua điều tra ban đầu cho biết, trong khoảng thời gian từ cuối năm 2018 đến ngày bị bắt giữ, nhóm các đối tượng trên đã môi giới cho hàng trăm lượt khách mua - bán dâm qua mạng Zalo. Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh điều tra mở rộng. Cơ quan CSĐT thông báo, những đối tượng khác có liên quan trong đường dây môi giới mại dâm qua mạng Zalo của nhóm đối tượng trên, đến Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh BR-VT (189, Bạch Đằng, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa; SĐT: 0918.798.679 gặp ĐTV Trương Đức Bình) trình báo để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. 

Bài, ảnh: PHƯỚC AN

;
.