AN NINH - TRẬT TỰ - NGÀY 22/10/2019

Thứ Ba, 22/10/2019, 18:26 [GMT+7]
In bài này
.

Nam thanh niên bị đâm tử vong

Ngày 22/10, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với Công an huyện Long Điền truy bắt nghi phạm đâm nam thanh niên tử vong tại KP.Hải Hà 1, TT.Long Hải, huyện Long Điền. Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 10 phút ngày 21/10, tại tiệm game Gia Bảo (KP.Hải Hà 1, TT.Long Hải), do có mâu thuẫn nên nghi phạm H.V.L. (24 tuổi, ngụ tại huyện Long Điền) đã dùng dao đâm anh Lê V.D. (SN 1991, ngụ tại huyện Long Điền) tử vong tại chỗ. Theo người dân gần nơi xảy ra án mạng, nạn nhân và nghi phạm và là bạn của nhau. Sau khi gây án, nghi phạm L. đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, lực lượng công an đã đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ điều tra và truy bắt nghi phạm. (Trí Nhân)

Bắt 2 đối tượng cướp xe máy 

Ngày 22/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đất Đỏ bắt giữ 2 đối tượng gồm: Lê Anh Hoàng (24 tuổi, trú tại xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Khánh Hòa (19 tuổi, trú tại xã Tân Hải, TX.Phú Mỹ) về hành vi cướp tài sản. 

Đối tượng Lê Anh Hoàng (bìa phải) và Nguyễn Khánh Hòa tại cơ quan công an.
Đối tượng Lê Anh Hoàng (bìa phải) và Nguyễn Khánh Hòa tại cơ quan công an.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 21/10, Hoàng điều khiển xe máy biển số 72T2-4317 chở Hòa đi từ TX.Phú Mỹ đến địa bàn huyện Đất Đỏ. Khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, đến đoạn đường ven biển thuộc TT.Phước Hải, huyện Đất Đỏ, 2 đối tượng phát hiện bà Nguyễn Thị On (trú tại huyện Long Điền) đang ngồi cạnh chiếc xe máy đậu bên lề và bấm điện thoại di động, Hoàng liền dừng xe để đồng bọn ngồi phía sau nhảy xuống ra tay cướp giật chiếc điện thoại của bà On. Mặc dù bị bất ngờ nhưng nạn nhân đã kịp thời giữ lại điện thoại. Không cướp được điện thoại, tên Hòa đến chiếm đoạt xe máy hiệu Air Blade biển số 72K1-24442 có cắm chìa trên ổ khoá của nạn nhân. Bà On đến trước đầu xe chặn lại, các đối tượng này đe dọa, dùng chân đạp về phía nạn nhân rồi lấy xe tẩu thoát. 

Nhận được tin báo, Công an huyện Đất Đỏ đã tập trung lực lượng xác minh, truy xét. Khuya cùng ngày, lực lượng công an đã bắt được 2 đối tượng gây án khi chúng đang lẩn trốn tại địa bàn xã Tân Hải, TX.Phú Mỹ, đồng thời thu giữ chiếc xe máy là tang vật vụ án. Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận trước đó một tuần, bọn chúng đã thực hiện một vụ cướp giật tài sản khác của người phụ nữ lưu thông trên đường tại địa bàn huyện Đất Đỏ. Hoàng từng có tiền án 7 năm tù giam về tội cướp tài sản, mới mãn hạn tù trở về địa phương tháng 6/2019. (Nguyễn Ngân - Lê Na)

Vay tiền không trả

Ngày 22/10, Phòng CSHS (PC02)-Công an tỉnh lập hồ sơ điều tra vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn TX.Phú Mỹ. Theo trình bày của bị hại, anh Lê Thái Phong (SN 1992, TX.Phú Mỹ) cho bà Lâm Thị Oanh (SN 1977, trú tại Lô C36, đường Độc Lập, KP.Song Vĩnh, phường Tân Phước, TX.Phú Mỹ) vay số tiền 4,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến thời hạn trả nợ bà Oanh không trả mà bỏ trốn khỏi địa phương. Vì vậy, PC02 yên cầu bà Oanh đến Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (189, Bạch Đằng, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa, gặp ĐTV Nguyễn Hữu Cảnh SĐT 0909.454.125) để làm việc. Sau 30 ngày (kể từ ngày ra thông báo) nếu bà Oanh không đến làm việc, cơ quan công an sẽ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. (Phước An) 

 
;
.