Giả công an mật, lừa đảo gần 600 triệu đồng

Thứ Năm, 28/11/2019, 19:40 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 28/11, TAND tỉnh tuyên phạt Mai Võ Phi Trường (SN 1996, ngụ tỉnh Long An) 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Tổng cộng hình phạt là 8 năm 6 tháng tù.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 5/2018, Trường đến TP.Vũng Tàu sinh sống và làm quen với anh L.V.M. (SN 1989, ngụ TP.Vũng Tàu) đang kinh doanh quán cà phê trên đường Thống Nhất (TP.Vũng Tàu) và chị H.N.Q (SN 1991, ngụ TP.Vũng Tàu). Trường cho biết là làm công an mật và kinh doanh bất động sản, gia đình kinh doanh tiệm vàng ở quận 1 (TP. Hồ Chí Minh). Trường đưa thông tin gian dối “giúp anh M. kinh doanh dịch vụ cầm đồ sinh lãi và đầu tư bất động sản ở tỉnh Long An” làm cho anh M. tin tưởng và chuyển cho Trường tổng cộng 350 triệu đồng. Cùng thời gian này, Trường quen chị Q. và cũng đưa thông tin gian dối là công ty của bạn đang huy động vốn, mời gọi chị Q. đầu tư. Tin tưởng, chị Q. chuyển cho Trường tổng số tiền 235 triệu đồng. Ngoài ra, chị Q. nảy sinh tình cảm và sống chung như vợ chồng với Trường. Vào ngày 16/12/2018, Trường đến cửa hàng của chị Q. ở phường 1 (TP.Vũng Tàu), lén lút đi vào phòng ngủ trộm số tiền 18 triệu đồng của mẹ chị Q.là bà P.T.T.

HUYỀN TRANG

;
.