3 nạn nhân trong vụ sập quán beer King club đã xuất viện

Chủ Nhật, 05/01/2020, 20:29 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 5/1, cơ quan chức năng TP.Bà Rịa cho biết, 3 trong 8 nạn nhân bị thương trong vụ sập quán beer King club đã xuất viện, 1 nạn nhân bị đứt gân chân được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy theo nguyện vọng của gia đình. Các nạn nhân khác đang được điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa trong tình trạng sức khỏe ổn định. 

Trước đó, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 3/1, đã xảy vụ sập quán beer King club, số 360 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Phước Trung khiến 8 người bị thương và 1 người tử vong. Quán beer King club do ông Nguyễn Tuấn Anh (SN 1981, trú tại TP.Bà Rịa) làm chủ. Ông Tuấn Anh đã thuê khu đất trên để kinh doanh quán beer club từ năm 2011 đến nay. Quán ngưng hoạt động để sửa chữa từ ngày 1/8, đến ngày 30/12/2019 thì hoàn thành. Bắt đầu từ tối ngày 1 đến ngày 2/1/2020, quán cho chạy thử chương trình để chuẩn bị khai trương vào tối ngày 3/1. Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 3/1, khi nhân viên quán, công nhân đang sửa chữa hệ thống ánh sáng và vũ công tập dợt thì trần, mái nhà của quán bất ngờ đổ sập. 

Lúc này, trong quán có Đinh Xuân Tuấn (SN 1985), Mai Sỹ Quốc Thạnh (SN 1996, trú tại huyện Đất Đỏ), Lê Từ Thiện (SN 1984), Cao Văn Nhiều (SN 1982), Phan Minh Thuận (SN 1985), Trần Quang Đạt (SN 1981 ), Lê Thế Toàn (SN 1996), Lê Thị Thanh Thúy (SN 1997, quê TP.Hồ Chí Minh) và Phạm Kim Linh (SN 1992, quê Thanh Hóa). Hậu quả, anh Linh tử vong còn 8 người khác bị thương. 

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh phối hợp với Công an TP.Bà Rịa huy động lực lượng, phương tiện triển khai cứu người bị vùi lấp trong đống đổ nát. Lãnh đạo Thành ủy và UBND TP.Bà Rịa đã trực tiếp xuống hiện trường để nắm tình hình và chỉ đạo cứu hộ. Cũng trong tối 3/1, UBND TP.Bà Rịa đã hỗ trợ 2 triệu đồng/người đối với các trường hợp bị thương và hỗ trợ 20 triệu đồng đối với nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn. 

Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an TP.Bà Rịa phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý theo quy định của pháp luật.

TRÍ NHÂN

 
;
.