AN NINH - TRẬT TỰ NGÀY 17/1/2020

Thứ Sáu, 17/01/2020, 21:46 [GMT+7]
In bài này
.

Quen thói trộm cắp nên bị bắt

Ngày 17/1, Công an huyện Long Điền đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Minh Phụng (30 tuổi, trú tại huyện Đất Đỏ) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, Phụng cùng Huỳnh Văn Cường (trú tại huyện Đất Đỏ) ghé vào tiệm tạp hóa của bà Nguyễn Thị Riện (ấp An Hòa, xã An Nhất, huyện Đất Đỏ) mua thuốc lá. Cường dừng xe đứng đợi bên ngoài, còn Phụng vào mua thuốc lá thì phát hiện chiếc túi vải của chủ nhà để ở cửa ra vào, không người trông coi. Đối tượng này đã chiếm đoạt chiếc túi xách của bà Riện bên trong có gần 22 triệu đồng và 01 nhẫn vàng rồi tẩu thoát.

Trên đường đi, Phụng kiểm tra túi, phát hiện có nhiều tiền, y lấy 16,5 triệu cất giấu. Khi về đến nhà, Phụng đưa túi xách ra và cùng Cường tiếp tục lục soát thì phát hiện còn 5,2 triệu đồng và một nhẫn vàng, Phụng nói cho Cường biết đây là tài sản chiếm đoạt của bà Riện chủ tiệm tạp hóa, Phụng chia cho Cường 2,7 triệu đồng, còn Phụng giữ thêm 2,5 triệu đồng và nhẫn vàng.

Sau khi nhận được tin báo của bị hại, các trinh sát hình sự Công an huyện Long Điền đã tiến hành xác minh, truy xét và bắt giữ 2 đối tượng. Hiện, Huỳnh Văn Cường đã bị cơ quan Công an khởi tố tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Cơ quan Cảnh sát điều tra cho biết, đầu tháng 10/2019, Võ Minh Phụng đã gây ra vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn, mặc dù đang được cơ quan chức năng cho tại ngoại chờ ngày hầu tòa, nhưng đối tượng này vẫn tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. (Nguyễn Ngân)

Truy tìm đối tượng

Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu đang kiểm tra, xác minh tin báo về tội phạm có liên quan đến đối tượng Mai Ngọc Thuần, sinh ngày 17/9/1983; CMND số 172088523, do Công an tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 26/7/2007. Quê quán: xã Nga Hải, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Nơi đăng ký HKTT: 156/1C Tuy Lý Vương, phường 13, quận 8, TP.Hồ Chí Minh. Những nơi đã cư trú: xã Nga Văn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa; phòng 307 chung cư Bình Trị Đông B, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh. Cha, mẹ: Mai Ngọc Thành, Hoàng Thị Nga; vợ: Lâm Ngọc Linh. Dấu vết riêng và dị hình: sẹo chấm, cách 1 cm dưới sau đuôi mắt phải. Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu thông báo đến các đơn vị, địa phương biết để phối hợp truy tìm, nếu phát hiện đối tượng có thông tin, đặc điểm nhận dạng như trên, kịp thời báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu (số 01 đường 3/2, phường 8, TP.Vũng Tàu; SĐT: 0909.208.337; 0943.147.567 gặp ĐTV Nguyễn Xuân Thủy) để phối hợp làm việc.

;
.