An ninh - Trật tự, ngày 12/9

Thứ Tư, 12/02/2020, 21:12 [GMT+7]
In bài này
.

Cưỡng đoạt tài sản

Ngày 12/2, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý 1 vụ cưỡng đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, vào đầu năm 2018, chị Huỳnh T.H. (SN 1990, HKTT: TP.Bà Rịa) có quan hệ tình cảm với ông Nguyễn B.Q. (SN 1986, HKTT: huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai). Đến tháng 7/2019, bà Bùi Ngọc Hậu (vợ của ông Q.) phát hiện quan hệ của chị H. và ông Q. nên đã uy hiếp, yêu cầu chị H. phải chuyển cho bà Hậu một số tiền. Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra. (Thành Lưu)

Vận động đầu thú

Ngày 12/2, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh đã vận động đối tượng Ngô Vũ Trung (tên gọi khác: Tí Beo, SN 1988, HKTT: xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc) ra đầu thú sau khi bị truy nã theo Quyết định số 03/2020 của cơ quan Công an về tội “Tổ chức đánh bạc”, xảy ra ngày 30/11/2019 tại xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc. Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh đang tiến hành tạm giữ hình sự đối tượng Ngô Vũ Trung để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật. (Ngọc Mai)

Chết cháy trong phòng ngủ

Ngày 12/2, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp với Công an TP.Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra nguyên nhân vụ 2 người chết cháy trong phòng ngủ tại căn nhà số 52/10 Bắc Sơn, phường 11, TP.Vũng Tàu. Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 11/2, người nhà phát hiện anh Võ Đ.T. (SN 1973, trú tại căn nhà trên) và chị Nguyễn Thị G.C. (SN 1981, quê Bạc Liêu) chết cháy trong phòng ngủ của căn nhà 52/10 Bắc Sơn nên trình báo cơ quan Công an. Các nhân chứng tại hiện trường cho biết, anh T. và chị C. đều đã có gia đình. Khoảng 2 tháng trước, chị C. ly thân với chồng rồi quen với anh T. Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra làm rõ. (Sơn Khê)

 
;
.