Cưỡng chế 4 công trình xây dựng trái phép

Thứ Ba, 23/06/2020, 20:53 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 23/6, các lực lượng chức năng TP.Vũng Tàu phối hợp UBND phường 11 đã tổ chức cưỡng chế 4 công trình xây dựng trái phép tại số 999, 999A, 1005 (số do người dân tự đặt) và 1 công trình không có số nhà trên đường 2/9, phường 11, TP.Vũng Tàu. Các công trình xây dựng trái phép có kết cấu móng đá, đà kiềng, tường gạch, mái tôn với diện tích từ 36,9m2 đến hơn 100m2. Trong đó, 2 công trình do ông Đinh Quang Trung và bà Đỗ Thị Hoài làm chủ, 1 công trình của ông Bùi Văn Huấn và 1 công trình không xác định được chủ xây dựng. 

Lực lượng chức năng của TP.Vũng Tàu và UBND phường 11 phối hợp tiến hành cưỡng chế công trình xây dựng trái phép tại số 999, đường 2/9.
Lực lượng chức năng của TP.Vũng Tàu và UBND phường 11 phối hợp tiến hành cưỡng chế công trình xây dựng trái phép tại số 999, đường 2/9.

Tất cả các công trình trên đều xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Trước đó, mặc dù lực lượng đô thị UBND phường 11 phát hiện, yêu cầu dừng thi công và tự tháo dỡ, nhưng chủ công trình vẫn không thực hiện mà lén lút tiếp tục xây dựng.  

Tin, ảnh: SƠN KHÊ

;
.