AN NINH - TRẬT TỰ 5/7

Chủ Nhật, 05/07/2020, 21:38 [GMT+7]
In bài này
.

Mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 5/7, Phòng CSĐT Tội phạm ma túy (PC04)-Công an tỉnh lập hồ sơ xử lý Trần Quốc Toàn (SN 1995, trú tại huyện Xuyên Mộc) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, tại khu vực tổ 9, KP.Thanh Sơn, TT. Phước Bửu, (huyện Xuyên Mộc), lực lượng PC04 phối hợp Công an huyện Xuyên Mộc phát hiện Toàn có hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho con nghiện. Tang vật thu giữ là 2 gói nylon hàn kín chứa chất kết tinh không màu trong suốt (đối tượng khai nhận là ma túy đá). (Nguyễn Văn)

TNGT 1 người tử vong

Ngày 5/7, Công an TP.Vũng Tàu đã xác định nguyên nhân vụ TNGT xảy ra trên đường 3/2 khiến 1 người tử vong là do người điều khiển xe mô tô đi không đúng phần đường, không chú ý quan sát. Theo hồ sơ, xe mô tô biển số 76D1 - 927.39 do anh Ng.V.L. (SN 2002, quê tỉnh An Giang) điều khiển lưu thông đã đi vào làn đường dành cho xe ô tô  theo hướng từ Seaview về vòng xoay Paradise (TP.Vũng Tàu). Khi đến khu vực trụ đèn số 88, đường 3/2 thì tự ngã va vào đuôi xe ô tô 67M - 0924 do anh Nguyễn Việt Phong (SN 2000) và Nguyễn Hữu Thành (SN 2001, quê tỉnh Long An) đang đẩy xe ô tô (xe bị hư). Hậu quả, anh L.tử vong tại chỗ. (Phước An)

Cố ý gây thương tích

Ngày 5/7, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, trong quá trình nhậu tại tổ 11, ấp Phước Tân 2, xã Tân Hưng (TP.Bà Rịa), Phan Văn Tân (SN 1983) và Phạm Công Hòa (SN 1982, trú tại TP.Bà Rịa) xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Hòa dùng dao (chưa xác định rõ chủng loại) cứa vào cổ và đâm 3 nhát vào vùng bụng anh Tân gây thương tích. (Lê Nguyễn)

Trộm xe máy

Ngày 5/7, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ điều tra vụ trộm cắp xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, tại trước Villa số C26 đường Thùy Dương, Phường 10 (TP.Vũng Tàu), kẻ gian đã trộm 1 xe máy hiệu Honda Airblade của anh Lê Hồng Tín (SN1989, trú tại huyện Châu Đức). (Trí Nhân)

Thuê xe đem bán

Ngày 5/7, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ điều tra, xác minh vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn. Qua xác minh được biết, bà Huỳnh Thị Bích Ngọc (SN 1966), ở khu phố 4, phường Phước Trung (TP.Bà Rịa) đã hợp đồng cho Trần Công Thành (SN 1984, trú tại TP.Bà Rịa) thuê 1 xe ô tô tự lái biển số 72A - 189.63. Tuy nhiên, hết hạn hợp đồng Thành không trả xe. Đồng thời, bà Ngọc phát hiện xe ô tô của mình được bán cho một gara tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng với giá 350 triệu đồng. Hiện chiếc xe đã được thu hồi. (Sơn Khê)

Chứa chấp tài sản phạm tội

Ngày 5/7, Công an TP.Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Hoàng Việt (SN 1998, trú tại TP.Vũng Tàu) và Hoàng Văn Hà (SN 1979, quê tỉnh Thái Bình) về hành vi trộm cắp tài sản, Nguyễn Tấn Duy (SN 1991, chỗ ở phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu) về hành vi chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. Theo hồ sơ, Việt và Hà đột nhập vào nhà chị Cao Thị Nguyệt (ở đường Đống Đa, phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu) trộm 1 xe đạp điện hiệu Pega rồi đem về phòng trọ của Duy cất giấu. (Nguyễn Anh)

 
;
.