AN NINH - TRẬT TỰ

Thứ Tư, 08/07/2020, 19:57 [GMT+7]
In bài này
.

Trộm tài sản

Ngày 8/7, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý 1 vụ “trộm cắp tài sản” xảy ra trên địa bàn. Trước đó, vào ngày 6/7, chị Truong Tatiana (SN 1995, quốc tịch Pháp) đến cơ quan công an trình báo, ngày 5/7, tại nhà bác ruột ở khu phố Hải Sơn, TT Long Hải, huyện Long Điền, chị bị mất một số dây chuyền vàng, nữ trang. Qua công tác xác minh, truy xét, Công an huyện Long Điền đã mời Phạm Thị Ngọc Loan (SN 1978, HKTT: TT Long Hải, huyện Long Điền) là người làm thuê cho nhà bác ruột của nạn nhân. Tại cơ quan công an, Loan khai nhận, từ tháng 4/2020 đến 5/7/2020, Loan đã 2 lần đột nhập vào phòng riêng của chị Truong Tatiana, lấy trộm một số tài sản gồm dây chuyền vàng, nữ trang có tổng trị giá khoảng 98 triệu đồng, sau đó bán lấy tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân.

* Ngày 8/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Vũng Tàu đã ra lệnh tạm giữ hình sự Nguyễn Hoàng Linh (SN 1988, HKTT: huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, vào sáng ngày 7/7, Linh cùng 1 đối tượng tên Tuấn (chưa rõ lai lịch) rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Cả 2 đến trước nhà anh Trần Văn Thuận (SN 1992, HKTT: phường 7, TP. Vũng Tàu), Linh ở ngoài cảnh giới để Tuấn đột nhập vào nhà lấy trộm xe mô tô hiệu Yamaha Jupiter dắt ra ngoài, đưa cho Linh tẩu thoát. Khi đối tượng điều khiển xe đến đường Nguyễn Thái Học, phường 7, TP. Vũng Tàu thì bị phát hiện, bắt giữ.

* Cùng ngày, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý 1 vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Trước đó, vào ngày 2/7, anh Đỗ Thành Lợi (SN 1997, HKTT: xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc) đến cơ quan công an trình báo về việc bị mất trộm 1 xe mô tô hiệu Suzuki. Qua công tác xác minh, Công an huyện Xuyên Mộc xác định Trương Lê Đình Tuyền (SN 2003) và Nguyễn Tấn Tài (SN 2002, cùng trú tại huyện Krong Buk, tỉnh Đắk Lắk) đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản nói trên. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra. (Đỗ Lê)

Truy tìm tung tích nạn nhân

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Vũng Tàu đang tiến hành xác minh nguồn tin về tội phạm liên quan đến 1 bộ xương người phát hiện vào ngày 6/5, tại khu vực lưng đồi cát gần biển thuộc khu phố 1, phường 11, TP. Vũng Tàu.

Vào thời điểm phát hiện, bộ xương nằm trên 1 tấm tôn mục lẫn trong cát, tương đối đủ về số lượng và chủng loại, còn thiếu các xương chi dưới bên trái và xương quay trái. Bên cạnh còn 1 áo thun ngả màu vàng nâu nhạt, 1 áo vải màu xám, 1 quần tây đen, tất cả đã mục nát. Cơ quan Cảnh sát điều tra nhận định, đây là bộ xương người, nam giới ở tuổi trưởng thành, thời gian chết đã lâu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Vũng Tàu thông báo, cá nhân, tổ chức nào biết thông tin liên quan bộ xương người có đặc điểm trên liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Vũng Tàu (01, Nguyễn Thái Học, phường 7, TP. Vũng Tàu), điện thoại: 02543.856.573 để phối hợp giải quyết.

;
.