Bắt đối tượng trộm cắp tài sản có 3 tiền án

Thứ Ba, 07/07/2020, 18:06 [GMT+7]
In bài này
.
 
Có đến 3 tiền án về các tội “ trộm cắp tài sản” và “đánh bạc”, lại từng thực hiện nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội, đối tượng Nguyễn Văn Thành (SN 1992, HKTT: huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội) bỏ trốn vào các tỉnh Lâm Đồng, sau đó là BR-VT. Để có tiền tiêu xài, đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp xe máy và bị bắt giữ.
 
Đối tượng bị bắt giữ ngày 7/7.
Đối tượng bị bắt giữ ngày 7/7.
 
Trước đó, vào ngày 2/7, anh Nguyễn Hữu Khánh (SN 1984, HKTT: phường Kim Dinh, TP.Bà Rịa) để xe máy điện nhãn hiệu VINFAST KLARA trong nhà tại phường Phước Hiệp, TP.Bà Rịa thì bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm cắp.
 
Tang vật của vụ án.
Tang vật của vụ án.

Qua xác minh được biết, xe máy của anh Khánh cùng đối tượng Nguyễn Văn Thành đang được Công an xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận tạm giữ nên đã tiến hành di lý đối tượng về Công an TP.Bà Rịa làm việc. 

Tại đây, đối tượng Thành khai nhận: vào khoảng 3 giờ ngày 2/7, do cần tiền tiêu xài, Thành đi bộ xung quanh TP. Bà Rịa tìm cơ hội trộm cắp tài sản. Đến trước căn nhà tại khu phó 5, phường Phước Hiệp, thấy trong nhà không có người, đối tượng đã trèo tường vào bên trong. Lúc này, Thành phát hiện chỉ có chiếc xe máy điện của anh Khánh để trong nhà nên đã bấm khóa cửa cuốn, dắt xe máy ra ngoài tẩu thoát.

Ngày 7/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Bà Rịa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Thành để tiếp tục điều tra, làm rõ về làm vi trộm cắp tài sản.

Tin, ảnh: THÀNH TRUNG - NGUYỄN NGÂN

;
.