Buôn bán, lấn chiếm lòng, lề đường: Tuyên truyền, xử lý nghiêm vi phạm

Thứ Năm, 20/08/2020, 20:37 [GMT+7]
In bài này
.

Thời gian gần đây, việc họp chợ, buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè liên tục tái diễn. Do vậy, TP. Vũng Tàu đang quyết liệt triển khai các giải pháp để chấn chỉnh tình trạng này.

Đoạn đường từ vòng xoay Nguyễn Hữu Cảnh đến Khu đô thị Chí Linh (phường 10, TP.Vũng Tàu) thường xuyên bị tắc do người dân lấn chiếm lòng lề đường để buôn bán.
Đoạn đường từ vòng xoay Nguyễn Hữu Cảnh đến Khu đô thị Chí Linh (phường 10, TP.Vũng Tàu) thường xuyên bị tắc do người dân lấn chiếm lòng lề đường để buôn bán.

LIÊN TỤC TÁI DIỄN

Có mặt tại chợ tự phát Cô Giang (phường 4, TP.Vũng Tàu) sáng 15/8, tình trạng tiểu thương buôn bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè khá lộn xộn. Các mặt hàng như rau, củ, quả, quần áo, giày dép, nhu yếu phẩm được bày bán chiếm đến 1/3 lề đường. Những xe bán trái cây cũng tụ tập về đây và đậu ngay giữa lòng đường, mở loa inh ỏi để mời chào khách. Trong khi đó, người mua thì vô tư đậu xe máy dưới lòng đường, khiến các phương tiện lưu thông qua đây phải luồn lách, nhích từng tí một. Bà Nguyễn Thị Nhỏ (đường Nguyễn Kim, phường 4) cho biết, mỗi lần có việc đi ngang đường Cô Giang là ngán ngẩm vì tình trạng mua bán lộn xộn, lấn chiếm lòng đường của một số tiểu thương.

Còn tại hẻm 1, đường Trần Bình Trọng (đoạn giao nhau với đường Bình Giã, thuộc phường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu), mặc dù có chiều dài chưa đầy 200m nhưng đã có gần 200 hộ cá thể kinh doanh, buôn bán. Ngoài cửa hàng cố định còn có hàng chục hộ kinh doanh theo kiểu di động, chiếm hết lòng lề đường, thậm chí đứng bán ngay cạnh bảng “cấm họp chợ” có ghi rõ mức phạt cho từng hành vi vi phạm. Ông Trịnh Quang Cự (số nhà 1/19, Trần Bình Trọng) cho biết: “Người dân sống trong con hẻm này rất khổ sở khi đi lại vào giờ cao điểm. Chưa kể đây là chợ tự phát nên không có hệ thống nước thải, các tiểu thương làm cá tại chỗ, đổ nước thải ra đường, mùi hôi tanh bốc lên, khiến cư dân sống trên đoạn đường này rất khổ”.

Tương tự, tại phường 10, ngay ngã tư đường Lưu Chí Hiếu và khu chợ tự phát dọc vòng xoay đường Nguyễn Hữu Cảnh - Trung tâm đô thị Chí Linh, hàng hóa bày bán ngổn ngang, nước thải chảy tràn lênh láng ra đường, mùi tanh của cá, tôm, mực bốc hơi nồng nặc. Đặc biệt, những người buôn bán lấn chiếm lòng lề đường còn “tự chế” những thiết bị bán hàng có bánh xe để dễ dàng chạy khi có lực lượng chức năng đến kiểm tra xử lý. Trong khi đó, khách hàng thì thản nhiên đậu, đỗ xe dưới lòng đường.

Theo bà Trần Thị Tươi, một người bán hàng tại đường Lưu Chí Hiếu thì, sở dĩ tình hình buôn bán trở nên lộn xộn là do có nhiều người từ nơi khác tới đây và ngang nhiên ngồi ngay lề đường để bán. Khi có lực lượng chức năng xử lý quyết liệt thì những người bày bán dưới lòng đường mới tự động dọn hàng vào, còn khi không có lực lượng chức năng kiểm tra, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường lại trở về trạng thái ban đầu.

Xe tự chế bày bán rau, củ, quả lấn chiếm lòng đường, vỉa hè ở khu vực chợ tự phát khu vực vòng xoay đường Nguyễn Hữu Cảnh - Trung tâm đô thị Chí Linh (phường 10, TP.Vũng Tàu).
Xe tự chế bày bán rau, củ, quả lấn chiếm lòng đường, vỉa hè ở khu vực chợ tự phát khu vực vòng xoay đường Nguyễn Hữu Cảnh - Trung tâm đô thị Chí Linh (phường 10, TP.Vũng Tàu).

TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA, XỬ LÝ

Theo Phòng Quản lý đô thị TP. Vũng Tàu, trên địa bàn thành phố có 12 khu vực buôn bán tự phát đang hoạt động, trong đó phía Nam sân bay có 8 khu vực buôn bán tự phát, còn lại tập trung ở phía Bắc sân bay.

Để giải quyết vấn đề chợ tự phát, ông Nguyễn Trọng Thụy, Trưởng Phòng Quản lý đô thị TP. Vũng Tàu cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân không lấn chiếm mà sử dụng vỉa hè đúng quy định. Trong đó, duy trì tổ tuần tra, xử lý vi phạm thường xuyên. “Tuy nhiên, để xử lý dứt điểm tình trạng này, cần kết nối phủ rộng hơn nữa hệ thống camera trên các tuyến đường. Từ đó giúp lực lượng chức năng có thể giám sát qua camera và nhắc nhở từ xa qua điện thoại, nhóm zalo các trường hợp vi phạm và sử dụng hình ảnh để phạt nguội các hành vi vi phạm”, ông Nguyễn Trọng Thụy nói.

Theo ông Nguyễn Lập, Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu, nhằm chấn chỉnh tình trạng này trong những tháng cuối năm, TP. Vũng Tàu tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 17/10/2011 của Thành ủy Vũng Tàu, Quyết định 1991/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của UBND TP. Vũng Tàu về ban hành kế hoạch nâng cao hiệu quả chỉnh trang đô thị, triển khai cuộc vận động “Trả lại vỉa hè cho người đi bộ”, tổ chức giải tỏa các khu vực buôn bán chợ tự phát - quản lý tốt trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố.  Đồng thời, huy động cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cấp phường, xã, khu phố, tổ dân phố, người dân cùng tham gia vào công tác thực hiện, giám sát thực hiện công tác quản lý về trật tự xây dựng, trật tự đô thị; tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn xử lý các trường hợp vi phạm. Qua đó, gắn trách nhiệm người đứng đầu ở các địa phương nếu để xảy ra hành vi vi phạm về trật tự xây dựng, trật tự đô thị. 

Bài, ảnh: THÀNH HUY - MINH NHÂN

 
;
.