Người dân tự nguyện tháo dỡ công trình xây trái phép

Thứ Ba, 29/09/2020, 19:26 [GMT+7]
In bài này
.

Đến sáng 29/9, 4 căn nhà cấp 4 xây trái phép trên đất nông nghiệp ở phường Mỹ Xuân (TX.Phú Mỹ) đã được ông N.H.C tự nguyện tháo dỡ. 

Ông Lê Thanh Bình, Chủ tịch phường Mỹ Xuân cho biết, từ tháng 4/2020, phường phát hiện ông N.H.C xuống móng xây 4 căn nhà cấp 4 trên diện tích đất 224m2 thuộc thửa đất số 611 tờ bản đồ số 67 (thuộc KP.Thị Vải). Phường đã cử cán bộ xuống tận nơi yêu cầu ông N.H.C dừng thi công. Tuy nhiên, sau đó, ông N.H.C vẫn lén lút xây dựng. 

Tháng 5, UBND TX.Phú Mỹ kiểm tra, lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông N.H.C với số tiền 13 triệu đồng. Ông N.H.C chấp hành nộp phạt nhưng không khắc phục hậu quả, trả lại nguyên hiện trạng đất.

Tháng 6, UBND TX.Phú Mỹ tiếp tục ban hành quyết định cưỡng chế buộc tự tháo dỡ công trình. Tuy nhiên, quá thời hạn thi hành, ông N.H.C không chấp hành quyết định. Đầu tháng 9, UBND TX.Phú Mỹ thành lập đoàn, xác định kế hoạch cưỡng chế công trình vào ngày 29/9. Song cho đến cuối cùng, trước thời điểm lực lượng chức năng vào việc thì ông N.H.C đã tự nguyện tháo dỡ công trình và cam kết nhanh chóng trả nguyên hiện trạng mặt bằng.

Sáng 29-9, 4 căn nhà xây trái phép trên đất trồng cây hàng năm đã phá dỡ xong.
Sáng 29-9, 4 căn nhà xây trái phép trên đất trồng cây hàng năm đã phá dỡ xong.

ĐĂNG KHOA

 
;
.