Bắt liên tiếp 2 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy

Chủ Nhật, 25/10/2020, 17:10 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 25/10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy đối với 2 đối tượng Phạm Văn Huy (SN 1978, trú tại ấp Gò Sầm, xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ) và Phạm Duy Long (SN 1991, trú tại số nhà 167/18 Đô Lương, phường 12, TP.Vũng Tàu).

Trước đó, vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 23/10, tại khu vực đường vào dự án Hóa dầu Long Sơn (thuộc địa bàn thôn 1, xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu), Đồn Biên phòng Long Sơn phối hợp với Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Công an xã Long Sơn phát hiện, bắt quả tang đối tượng Phạm Văn Huy đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu được gồm 2 gói nilon màu trắng được hàn kín, bên trong có chứa chất kết tinh không màu trong suốt. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Huy khai nhận đây là ma túy tổng hợp dạng đá do đối tượng mua về để sử dụng.

Tiếp đó, vào lúc 20 giờ tối cùng ngày, tại khu vực trước cổng số nhà 168, Bạch Đằng (thuộc địa bàn phường 5, TP. Vũng Tàu), Đồn Biên phòng Bến Đá phối hợp với Công an phường 5 cũng đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Phạm Duy Long đang thực hiện hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu được gồm 12 gói ma túy đá, 1 điện thoại di động và 1,3 triệu đồng.

Cả 2 vụ việc hiện vụ việc đang được lực lượng BĐBP tỉnh phối hợp với cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

MINH NHÂN

;
.