Truy tố 2 bị can chuyên trộm cây cảnh

Thứ Tư, 25/11/2020, 19:57 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 25/11, Viện KSND TX.Phú Mỹ đã chuyển cáo trạng và hồ sơ vụ án qua TAND cùng cấp để xét xử đối với Lê Bá Nguyên (SN 1984, trú tại TP.Bà Rịa) và Trần Văn Hải (SN 1993, trú tại TX.Phú Mỹ) bị truy tố về tội trộm cắp tài sản. 

Theo cáo trạng truy tố, do cần tiền tiêu xài và mua ma túy, trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến đầu tháng 8/2020, Nguyên và Hải đã sử dụng kéo, cây đục gỗ, cưa tay rủ nhau đến khu vực người dân có trồng cây cảnh tại xã Tân Hòa và phường Phước Hòa, TX.Phú Mỹ để đào trộm đem bán. Quá trình điều tra xác định, số cây cảnh mà Nguyên và Hải đào trộm gồm: 4 cây hoa giấy, 6 cây mai (trị giá từ 3 - 4 triệu đồng/cây). Ngoài ra, khoảng giữa tháng 6/2020, Hải còn cùng với Huỳnh Ngọc Quốc và một người tên Huỳnh (chưa rõ nhân thân, lai lịch) đào trộm 1 cây hoa giấy trị giá 6 triệu đồng. Tổng giá trị cây cảnh Nguyên đã đào trộm là 10,5 triệu đồng, còn Hải là 16,5 triệu đồng. Đối với Huỳnh Ngọc Quốc sau khi bị khởi tố đã bỏ trốn, Cơ quan CSĐT Công an TX.Phú Mỹ đã ra quyết định truy nã.

TRÍ NHÂN

 
;
.