AN NINH TRẬT TỰ NGÀY 24/12/2020

Thứ Năm, 24/12/2020, 19:41 [GMT+7]
In bài này
.

Hiếp dâm trẻ em

Ngày 24/12, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ điều tra vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của gia đình bị hại, tại xã Tóc Tiên, TX.Phú Mỹ, Ngô Công Sang (SN 1991, trú tại TX. Phú Mỹ) đã dùng dao khống chế và hiếp dâm cháu V.T.M (SN 2008, quê tỉnh Hậu Giang). (Sơn Khê)

Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 24/12, Công an TX.Phú Mỹ đã lập hồ sơ xử lý Vũ Hoàng Sơn (SN 1989, trú tại TX.Phú Mỹ) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, tại khu vực đường Phan Bội Châu, KP.Tân Phú, phường Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04)-Công an tỉnh phối hợp với Công an TX.Phú Mỹ bắt quả tang Sơn đang tàng trữ trái phép 4 gói nilon hàn kín chứa chất kết tinh không màu trong suốt (đối tượng khai nhận là ma túy đá). 

* Ngày 24/12, Công an huyện Long Điền cho biết, đơn vị này đã lập hồ sơ xử lý Đặng Văn Tâm (SN 1987, trú tại huyện Long Điền) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý. Trước đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, lực lượng Công an xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền bắt quả tang Tâm có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 2 gói ma túy tổng hợp dạng đá. Làm việc tại cơ quan công an, Tâm khai nhận, số ma túy trên y mua để sử dụng. Tâm là đối tượng nghiện ma túy, từng được cơ quan chức năng đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt, buộc tuy nhiên khi trở về địa phương y lại tiếp tục tái nghiện. 

* Ngày 24/12, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 3 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, đóng chân trên địa bàn phường 11, TP.Vũng Tàu đã triệt phá thành công 1 vụ án, bắt giữ 1 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào lúc 13 giờ 00 phút ngày 23/12, trên đường 3/2, phường 10, TP. Vũng Tàu, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 3 đã phát hiện, bắt giữ Huỳnh Văn Tùng (SN 1986, trú tại số nhà 28/7, đường 3/2, phường 10, TP. Vũng Tàu) đang bán ma túy cho con nghiện, tang vật thu được gồm 3g ma túy tổng hợp dạng đá, 1 điện thoại di động và 200 ngàn đồng. Qua đấu tranh khai thác, Tùng khai nhận số ma túy trên được Tùng mua về để bán cho các con nghiện trên địa bàn.(Minh Nhân, Sơn Khê, Nguyễn Anh)

5 năm tù cho đối tường tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 24/12, TAND huyện Châu Đức đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt Nguyễn Anh Khanh (25 tuổi, ngụ ấp Liên Lộc, xã Xà Bang, huyện Châu Đức) 5 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Khoảng 21 giờ ngày 27/8, tại nhà của Nguyễn Hoàng Minh Nhật (33 tuổi, ở thôn 3, xã Bình Trung, huyện Châu Đức), Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - Ma túy Công an huyện Châu Đức phối hợp với Công an xã Bình Trung bắt quả tang Nguyễn Anh Khanh có hành vi tàng trữ trái phép 5,2407 gam ma túy. Ngoài ra, các đối tượng: Đinh Nhật Khanh, Trần Việt Bắc và Trần Giảng cùng trú ấp Tân Sơn, xã Sơn Bình đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. (Thái bình)

Cố ý gây thương tích

Ngày 24/12, Công an huyện Châu Đức đã lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại thôn Trung Sơn, xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức. Trước đó, Võ Văn Hoàng (SN 1974) và Phạm Văn Quốc (SN 1986, cùng trú huyện Châu Đức) đang hát karaoke tại địa điểm trên thì Phùng Minh Đệ (SN 1988) và Nguyễn Bùi Văn (SN 1989, cùng trú huyện Châu Đức) xông vào nhà và xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau. Sau đó, Đệ cầm mã tấu chém Quốc, nhưng trúng vào tay con gái anh Hoàng là Võ Phạm Minh Hằng (chưa rõ tuổi). Tiếp đó, Quốc dùng 1 con dao Thái Lan đâm vào ngực trái của Đệ gây thương tích rồi bỏ chạy. (Phước An)

Cướp giật tài sản

Ngày 24/12, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, anh Trần Văn Tính (SN 1976, trú tại TP.Vũng Tàu) điều khiển xe máy lưu thông trên đường Trần Phú thì bị 2 đối tượng (không rõ lai lịch) đi xe máy biển số 72D1-341.65 áp sát giật sợi dây chuyền nạn nhân đang đeo trên cổ rồi tẩu thoát. (Trí Nhân)

;
.